Tại Hoàng Thành Thăng Long: Dâng hương tưởng nhớ các bậc vua sáng, tôi hiền

ANTĐ - Sáng 16-2, tại điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước. Buổi lễ có sự tham dự của: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội.

Tại Hoàng Thành Thăng Long: Dâng hương tưởng nhớ các bậc vua sáng, tôi hiền  ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng các lãnh đạo Trung ương và Hà Nội dâng hương tại  Hoàng Thành Thăng Long

Chương trình bắt đầu bằng màn múa rồng của các nghệ nhân làng Triều Khúc (Tân Triều - Thanh Trì) tái hiện truyền thống con rồng cháu tiên với mong ước mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái dân an. Tiếp sau đó là màn biểu diễn trống hội Thăng Long của các nghệ nhân làng Yên Hòa (Cầu Giấy) thể hiện khí phách hào hùng của Thăng Long- Hà Nội.

Nghi lễ dâng hương được thực hiện bởi các đội tế làng Triều Khúc, Yên Hòa, Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai), Vân Canh (Hoài Đức)… diễn ra trang nghiêm thể hiện lòng thành kính, biết ơn các bậc vua sáng, tôi hiền đã có công xây dựng nền văn hiến Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt. Trong không gian linh thiêng của Hoàng Thành Thăng Long những ngày đầu năm mới, lễ dâng hương khai xuân là hoạt động hướng về cội nguồn tổ tiên, tôn vinh giá trị truyền thống dân tộc. Trong thời gian tới, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ có kế hoạch tổ chức lễ dâng hương thành hoạt động văn hóa diễn ra thường niên mỗi dịp đầu năm mới.