Tái hiện sự sống từ 4 tỷ năm qua "Tiến hoá sinh giới"

ANTĐ - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam vừa chính thức mở cửa Phòng trưng bày Tiến hóa sinh giới - tái hiện một cách sinh động sự sống trên trái đất cách đây gần 4 tỷ năm.
Phòng trưng bày Tiến hóa sinh giới được xây dựng trên diện tích hơn 300m2 tại khu nhà A20, số 18 Hoàng Quốc Việt là phòng trưng bày đầu tiên của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Tại đây, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng lát cắt về thế giới tự nhiên khi sự sống bắt đầu được hình thành trên trái đất cách đây gần 4 tỷ năm qua các khu trưng bày về Nguồn gốc sự sống, Lịch sử sự sống và Sự sống thời hiện tại. Trong đó được thể hiện qua các mẫu hóa thạch, địa chất thời Đại Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh, sơ đồ tiến hóa loài người, cây tiến hóa của thế giới sinh vật, các mẫu nấm, thực vật hạt trần, thực vật có hoa, động vật, xương động vật, côn trùng…

Phòng trưng bày còn có mô hình địa hình toàn cầu giúp người xem trực tiếp chạm và xem thông số về nước biển dâng, địa hình, các nhóm đất, độ che phủ thực vật, mật độ dân số… Bên cạnh đó là phòng chiếu phim 3D với các bộ phim về thế giới tự nhiên phục vụ khách tham quan. 
Một gian trưng bày của Phòng Tiến hóa sinh giới


Theo PGS.TS Phạm Văn Lực, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, từ năm 2009, Bảo tàng đã đề xuất xây dựng Phòng trưng bày Tiến hóa sinh giới và chính thức xây dựng từ năm 2010. Tại đây tích hợp một phòng chế tác mẫu vật có thể chế tác một bộ mẫu vật hoàn chỉnh với các chi tiết nhỏ nhất, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Nga, Đức. Phòng trưng bày là bước đi quan trọng, mở ra xây dựng một Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hoàn chỉnh, xứng tầm với các bảo tàng trên thế giới với các khu trưng bày hiện đại trong nhà và ngoài trời, các dạng hệ sinh thái ôn đới, sa mạc, biển… đa dạng. Việc mở cửa phòng trưng bày hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngày Quốc tế Bảo tàng 18-5.

Tái hiện sự sống từ 4 tỷ năm qua "Tiến hoá sinh giới" ảnh 2

Tái hiện sự sống từ 4 tỷ năm qua "Tiến hoá sinh giới" ảnh 3
Sơ đồ tiến hóa loài người
Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam được thành lập năm 2006, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bảo tàng hiện lưu giữ trên 40.000 vật mẫu, gồm thú, bò sát lưỡng cư, cá, côn trùng, mẫu hóa thạch, thực vật, các loài đặc hữu, mẫu chuẩn của các loài động vật, thực vật, côn trùng mới của Việt Nam.