Tái hiện “Lễ hỏi chồng”của đồng bào Ê Đê

ANTĐ - Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức các hoạt động với chủ đề “Văn hóa Tây Nguyên với truyền thống gia đình mẫu hệ” từ ngày 26 đến 28-6. 
Tái hiện “Lễ hỏi chồng”của đồng bào Ê Đê ảnh 1

Đám cưới của người Ê Đê

Tại đây, lần đầu tiên lễ hỏi chồng của dân tộc Ê Đê sẽ được tái hiện trong không gian làng dân tộc Ê Đê.

Đây là một phong tục độc đáo của người Ê Đê, trong đó các cô gái khi để ý tới một chàng trai nào đó, thì nhờ ông mối đem chiếc vòng đồng sang nhà trai để hỏi chồng. Chàng trai thấy ưng thì chạm tay vào chiếc vòng đồng ấy, rồi làm lễ nhận vòng.

Ngoài lễ hỏi chồng, trong khuôn khổ ngày hội sẽ có nhiều hoạt động như: lễ cúng bến nước; triển lãm giới thiệu ảnh truyền thống gia đình mẫu hệ và tượng điêu khắc Tây Nguyên; chương trình dân ca, dân vũ, trò chơi dân tộc và giới thiệu một số nghề thủ công truyền thống, sản vật dân tộc của các nghệ nhân dân tộc Ê Đê…