Tái diễn tội phạm “đá cẩu”

(ANTĐ) - Bên cạnh biện pháp tuần tra của lực lượng công an nhằm phát hiện, bắt giữ tội phạm, công tác tuyên truyền, phổ biến thủ đoạn của loại tội phạm chuyên trộm cắp tài sản trên xe ôtô là rất cần thiết để người dân nâng cao cảnh giác  phòng ngừa.

Tái diễn tội phạm “đá cẩu”

(ANTĐ) - Bên cạnh biện pháp tuần tra của lực lượng công an nhằm phát hiện, bắt giữ tội phạm, công tác tuyên truyền, phổ biến thủ đoạn của loại tội phạm chuyên trộm cắp tài sản trên xe ôtô là rất cần thiết để người dân nâng cao cảnh giác  phòng ngừa.

Lái xe cần cảnh giác với tội phạm “đá cẩu” trên đường
Lái xe cần cảnh giác với tội phạm  “đá cẩu” trên đường

Những vụ trộm táo tợn

Khoảng 22h ngày 13-4-2010, anh Cẩn, trú ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội đỗ ôtô cách nhà 20m rồi khóa cửa xe, đi vào nhà. Sau đó, anh Cẩn nghe có tiếng kính vỡ, vội chạy ra kiểm tra, thấy cửa kính phía trước xe ôtô bị phá. Chiếc balô đựng 2,6 tỷ đồng để ở ghế phụ đã "biến mất". Trước đó, ngày 12-4-2010, vợ chồng chị Quỳnh, trú ở quận Cầu Giấy đi xe ôtô tới Ngân hàng Techcombank ở đường Lê Văn Lương để rút tiền. Trên đường về nhà, tới trước cửa trường Lê Hồng Phong ở đường Láng thì có một người đi xe máy từ phía sau vọt lên, ra hiệu xe bị xịt lốp. Tưởng thật, vợ chồng chị Quỳnh xuống xe để kiểm tra. Sau đó, vợ chồng chị Quỳnh lên xe thì phát hiện cửa kính của xe bị đập, chiếc túi đựng hơn 2,2 tỷ đồng đã bị mất.

Không chỉ gây án trong nội thành, tội phạm “đá cẩu” còn mở rộng phạm vi hoạt động ra vùng ngoại thành; chủ yếu gây án trên các tuyến quốc lộ, đường vành đai với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Ngày 11-1-2010, chiếc ôtô tải BKS: 88K-1192 đang lưu hành trên đường dẫn lên cầu Thanh Trì thuộc quận Hoàng Mai thì 2 người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy Wave Alpha màu đỏ từ phía sau vượt lên, ép xe ôtô, ra hiệu dừng lại, yêu cầu mọi người trên xe xuống nói chuyện.

Khi chị Lê Thị Tám, ở Vĩnh Phúc cùng lái xe là anh Thao và vợ anh Thao xuống xe, 2 đối tượng cho biết người chủ hàng thuê chiếc xe ôtô tải này chở hàng hóa có nợ họ tiền... Tuy nhiên, sau chừng 5 phút nói chuyện, 2 đối tượng xin lỗi vì “đã nhầm” rồi bỏ đi. Khi quay trở lại cabin, chị Tám giật mình phát hiện chiếc túi xách bên trong đựng 66 triệu đồng cùng 1 quyển sổ ghi danh bạ điện thoại đã biến mất. Trước đó, cũng tại khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì thuộc quận Hoàng Mai, anh Đỗ Xuân Tùng lái xe ôtô tải BKS: 13K-0387 chở chị Nguyễn Thị Hương, ở Bắc Giang qua đây thì bị một đối tượng đi xe máy, không đeo BKS chặn lại, cho hay xe ôtô vừa gây tai nạn trên đường.

Anh Tùng khẳng định mình không gây tai nạn, nhưng đối tượng vẫn “yêu cầu” chị Hương cùng anh Tùng đi xuống phía dưới xe để xem vết va chạm. Qua kiểm tra thấy không có “dấu vết”, đối tượng này xin lỗi rồi bỏ đi. Quay trở lại xe, chị Hương phát hiện bị mất chiếc túi xách bên trong đựng 35 triệu đồng để trên cabin. Bằng thủ đoạn tương tự ép chặn xe, vu cho lái xe gây tai nạn hoặc chủ hàng thuê xe vay nợ tiền, từ năm 2009 đến nay, bọn tội phạm “đá cẩu” đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản trên xe ôtô tại địa bàn quận Hoàng Mai; trong đó có vụ chúng lấy trộm được 110 triệu đồng.

Nêu cao cảnh giác

Không chỉ giả vờ vu cho lái xe gây tai nạn bỏ chạy hoặc chủ hàng thuê xe nợ tiền, tội phạm “đá cẩu” còn liều lĩnh giả danh cán bộ Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế ra lệnh dừng xe, khẳng định xe ôtô chở hàng lậu, yêu cầu lái xe và những người ngồi cùng cabin xuống xe, kiểm tra giấy tờ và cho kiểm tra xe. Sau khi “tiến hành” kiểm tra, không phát hiện nghi vấn, đối tượng giả danh lực lượng chức năng làm nhiệm vụ mới cho xe ôtô đi. Khi xe chuyển bánh, những người ngồi trên xe mới phát hiện bị mất tài sản để trên cabin.

Qua các vụ mất trộm tài sản trên xe ôtô do bọn tội phạm “đá cẩu” gây ra cho thấy, sau khi bám theo “mục tiêu”, chớp  thời cơ xe dừng đỗ tại khu vực vắng, không người trông coi, chúng nhanh chóng “ra tay” trộm cắp bằng thủ đoạn đập vỡ kính xe. Nếu xe ôtô vẫn lưu hành trên đường, chúng điều khiển xe máy vượt lên, chặn bắt dừng lại với nhiều lý do để điều lái xe cùng những người ngồi trên cabin ôtô ra xa khu vực để tiền. Trong lúc đối tượng đánh lạc hướng sự chú ý của lái xe, đồng bọn của chúng đã nhanh chóng trèo lên cabin lấy cắp dễ dàng túi xách, balô đựng tiền.

Đến khi lái xe phát hiện ra sự việc thì bọn tội phạm đã lặn mất tăm. Sở dĩ bọn tội phạm có thể lấy cắp được dễ dàng tài sản để trên cabin bởi khi bị dừng xe đột ngột, lái xe và những người cùng đi xuống xe đã “quên” không mang theo hành lý đựng tiền. Chính sơ hở này đã bị bọn tội phạm lợi dụng, điều lái xe ra xa để “câu giờ”, tạo điều kiện cho đồng bọn ra tay trộm cắp tiền để trên cabin. Có những vụ lái xe cất tiền trong hòm để dưới ghế ngồi, nhưng do khóa hòm sơ sài vẫn bị kẻ gian phá khóa lấy cắp tiền.

Để khám phá, bắt quả tang hành vi phạm tội của tội phạm “đá cẩu” rất khó khăn bởi loại đối tượng này hoạt động lưu động, thời gian gây án không liên tục và địa điểm gây án rộng, không cố định. Chuyên án đấu tranh, triệt phá tội phạm “đá cẩu” đang được lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội triển khai. Song điều quan trọng nhất vẫn là ý thức cảnh giác của lái xe và những người cùng đi cần thận trọng, chú ý bảo quản tiền mỗi khi xuống xe.

Trung Hiếu