Tái diễn chiêu lừa thuê xe tải liên tỉnh rồi chiếm đoạt

ANTĐ - Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo tài sản có giá trị lớn, lừa thuê xe tải đi liên tỉnh rồi chiếm đoạt. Đáng nói gần đây ở các tỉnh, thành phố miền Tây liên tục xảy ra những vụ lừa đảo với cách thức tương tự.

Vụ mới nhất mà Công an TP Long Xuyên điều tra là vụ lừa đảo chiếm đoạt chiếc ô tô tải BKS: 60C – 160.27 của ông Dương Văn Hà (SN 1969, trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bước đầu ông Hà trình báo, khoảng 10h ngày 9-1, ông Hà nhận được điện thoại của một người muốn thuê xe ô tô tải của ông đi An Giang để chở mai cảnh về.

Theo yêu cầu của khách hàng, ông Hà điều khiển xe ô tô tải nói trên từ Đồng Nai đi An Giang. Theo đó, phía khách hàng có đưa 1 người theo áp tải hàng, người này xưng tên là Hùng. Khi xe đến TP Long Xuyên, người tên Hùng đưa ông Hà đến thuê phòng tại nhà nghỉ Lưu Luyến thuộc khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức để ngủ lại qua đêm. Trong đêm, lợi dụng lúc ông Hà ngủ say, người đàn ông đó đã lấy chìa khóa và lái xe tải đi mất. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Hà đã đến công an địa phương để trình báo.

Một vụ khác tương tự xảy ra từ cuối tháng 10-2014, hiện Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP.HCM thụ lý điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Trong vụ lừa đảo này, anh Trần Trung Hậu (SN 1980, trú quận 7, TP.HCM) bị chiếm đoạt chiếcô tô tải BKS: 51C - 036.77 mà anh mua trước đó không lâu, với giá 590 triệu đồng.

Theo một cán bộ điều tra của Công an tỉnh An Giang, các nhóm đã vạch sẵn kế hoạch chi tiết từ trước để điều nạn nhân đi xa và khó phòng ngừa. Với cách thức lừa đảo tinh vi nói trên, các chủ xe hoặc các công ty rất dễ… sập bẫy. Cán bộ này cũng cho hay, không loại trừ khả năng các vụ lừa đảo thuê xe ô tô liên tỉnh xảy ra gần đây ở An Giang là do 1 ổ nhóm thực hiện.