Giảm gánh nặng nợ công

Giảm gánh nặng nợ công

ANTĐ - Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt. Nếu nhìn vào các con số báo cáo thì bình quân nợ theo đầu người của nước ta hiện là 859,05 USD/người, so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia thì nước nợ công của Việt Nam không cao. Thậm chí, nếu so với một số cường quốc thì nợ công của nước ta có thể coi là thấp. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta đã tính toán một cách chuẩn xác, đúng thực chất nợ công chưa? Rủi ro tiềm ẩn lớn nhất đối với nợ công không phải ở những khoản nợ trên sổ sách, mà những khoản nợ xấu của khu vực doanh nghiệp Nhà nước chính là mầm mống đe dọa sự an toàn của nợ công.
Nâng hàm lượng chất xám

Nâng hàm lượng chất xám

ANTĐ - Dưới con mắt của một số chuyên gia, cỗ máy tăng trưởng kinh tế có bốn “động cơ”, đó là kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hộ nông nghiệp-cá thể. Hiện nay, “động cơ” FDI hoạt động tốt nhất, nhưng cũng đã bộc lộ những bất cập như giá trị gia tăng nội địa thấp, công nghệ thấp ít có khả năng chuyển giao, nâng đỡ cho các doanh nghiệp trong nước, đồng thời nặng về tận thu tài nguyên, nguyên vật liệu sản xuất cũng như nguồn lao động giá rẻ.

Không để chậm trễ, mất cơ hội

Không để chậm trễ, mất cơ hội

ANTĐ - Ngày 7-1, Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV đã khai mạc để bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì.

Tổng công ty đường sắt đang nghĩ mình là Bộ Đường sắt

Tổng công ty đường sắt đang nghĩ mình là Bộ Đường sắt

ANTĐ - Năm 2013 ngành đường sắt báo cáo doanh thu tăng so với năm 2012, song theo nhận định, với tình trạng kinh doanh còn lạc hậu, thiếu thân thiện và giá vé cao, ngành đường sắt đang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt với các loại hình vận tải khác.
Năm 2014, lạm phát tiềm ẩn khả năng tăng cao

Năm 2014, lạm phát tiềm ẩn khả năng tăng cao

ANTĐ - Dự báo về tình hình giá cả, thị trường trong năm 2014, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính cho rằng, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường và doanh nghiệp trong năm 2013 sẽ tiếp tục phát huy tác dụng. Tuy nhiên, năm 2014 cũng tiềm ẩn nhiều khả năng lạm phát tăng cao do tác động của những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013.
Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

ANTĐ - Nhân dịp năm mới 2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững”. Báo ANTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.
Tạo đà cho Hà Nội đột phá phát triển

Tạo đà cho Hà Nội đột phá phát triển

ANTĐ - Chiều 25-12, Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tựu của Thủ đô trong những năm qua, ngày càng thể hiện rõ vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, xã hội của cả nước. 
Chưa tái cơ cấu thật sự

Chưa tái cơ cấu thật sự

ANTĐ - Một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước là phân định tỷ trọng doanh nghiệp và xác định vai trò đại diện chủ sở hữu Nhà nước. Cả hai nhóm giải pháp này còn nhiều điểm cần xem lại. Việc chia doanh nghiệp thành các nhóm tương ứng với tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ hoặc thoái toàn bộ vốn là hợp lý. Song thúc đẩy lưu thông cổ phần Nhà nước để đẩy mạnh thoái vốn cũng không kém phần quan trọng. Đó là quan điểm cơ bản được rút ra tại hội thảo “Các giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước” vừa diễn ra. 

Tái cơ cấu ngân hàng quyết liệt hơn nữa

Tái cơ cấu ngân hàng quyết liệt hơn nữa

ANTĐ - Ngày 18-12, tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Ngân hàng phải tiếp tục thực hiện tốt chính sách tiền tệ gắn chặt với chính sách tài khóa và các chính sách khác; đảm bảo giữ lạm phát năm 2014 ở mức 6,5-7%; giữ ổn định tỷ giá; điều hành lãi suất và tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, mục tiêu kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an toàn thanh khoản và hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế. 
Niềm tin vào kinh tế

Niềm tin vào kinh tế

ANTĐ - Nền kinh tế năm 2013 sắp vượt qua chặng đường dài gian nan với nhiều thử thách cam go, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đang lấy đà phục hồi, bước sang năm 2014. Chính phủ đã nỗ lực điều hành quyết liệt, có những giải pháp đúng, năng động, kịp thời nên vừa giữ được kinh tế không chao đảo, biến động, vừa tạo được chuyển biến ở một số lĩnh vực khá rõ nét. Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam, bước phát triển mới của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam không chú trọng đưa ra con số viện trợ mà tập trung đối thoại sâu sắc hơn, thực chất hơn chất lượng phát triển của nền kinh tế.

Cần mở “không gian”

Cần mở “không gian”

ANTĐ - Tháng 11 và 11 tháng qua có những tín hiệu vui khi kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các chỉ số như CPI, FDI… nói lên bức tranh chung của nền kinh tế đã khởi sắc. Có thể nói, chúng ta kết thúc năm 2013 tương đối ổn, nhưng vẫn chưa đủ để an lòng. Người phát ngôn mới của Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định như vậy tại cuộc họp báo về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 vừa qua.
Phê duyệt Đề án tái cơ cấu SCIC

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu SCIC

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giai đoạn đến năm 2015. 
Công khai đầu tư công

Công khai đầu tư công

ANTĐ - Sau Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Đầu tư công là văn bản mất nhiều thời gian nhất, tới 7 năm thảo luận, nhiều lần sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư từng nhận định, hiện nay đầu tư công rất tùy tiện, “ăn đong, vung tay quá trán”. Ủy ban kinh tế của Quốc hội cũng khẳng định, cần ban hành Luật Đầu tư công để tạo cơ sở pháp lý, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán,  lãng phí; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công theo đúng mục tiêu, định hướng chiến lược, đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu.

Chấm dứt đầu tư dàn trải

Chấm dứt đầu tư dàn trải

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, đã chỉ đạo chấm dứt tình trạng tập đoàn, tổng công ty đầu tư dàn trải và thoái vốn đã đầu tư ngoài nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành kinh doanh chính; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa hoạt động lĩnh vực Nhà nước không cần chi phối. 
Mạnh dạn cắt giảm

Mạnh dạn cắt giảm

ANTĐ - “Báo cáo kinh tế vĩ mô 2013 -Thách thức còn ở phía trước” của Ủy ban Kinh tế Quốc hội vừa được công bố vào những ngày cuối kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, chỉ rõ những khó khăn, thách thức mà kinh tế phải đối mặt và tìm giải pháp vượt qua trong những năm tới. Một trong những nội dung quan trọng của báo cáo nhấn mạnh, khu vực doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn nhưng hoạt động kém hiệu quả là một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn kinh tế.

Phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu

Phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu

ANTĐ - Phóng viên ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (ĐBQH tỉnh Lai Châu) để làm rõ hơn về dự thảo Luật Đầu tư công.