Tái cơ cấu kinh tế vẫn chậm

ANTĐ - Đó là đánh giá của các chuyên gia kinh tế tại hội thảo Đánh giá quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam 2011-2014 do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức sáng 21-5. 

Theo đó, quá trình tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tái cơ cấu doanh nghiệp đều chậm. Đặc biệt, những ưu đãi cho doanh nghiệp Nhà nước đang là yếu tố làm méo mó thị trường. Các doanh nghiệp Nhà nước vẫn chưa phải đối diện với giới hạn ngân sách cứng, do đó, áp lực phải sử dụng nguồn lực hiệu quả chưa cao. Những chính sách đổi mới quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp này cũng chưa đi vào thực chất. Ông Lưu Bích Hồ - chuyên gia kinh tế cho rằng: “Chúng ta mới mon men vào tái cơ cấu. Trong 3 năm vừa qua, chúng ta mới chỉ gỡ rối mà cũng chưa xong”.