Phe ly khai lên kế hoạch tái chiếm Slaviansk, Kramatorsk, Mariupol, giải phóng Volnovakha

Phe ly khai lên kế hoạch tái chiếm Slaviansk, Kramatorsk, Mariupol, giải phóng Volnovakha

ANTĐ - Ngày 23-10, Thủ tướng nước Cộng hòa tự xưng Donessk (DPR), Alexander Zakharchenko cho biết, lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine đang có kế hoạch tái chiếm lại thành phố Slaviansk, Kramatorsk, thành phố cảng trọng yếu Mariupol từ tay Kiev. Đồng thời sẽ giải phóng làng Yelenovka trong khu vực Volnovakha, Donetsk với hy vọng tạo ra một Dobass “hòa bình” vào ngày 2-11 tới. 
Ukraine tuyên bố đã giành lại thành phố Slavyansk

Ukraine tuyên bố đã giành lại thành phố Slavyansk

ANTĐ - Những người ly khai tại Ukraine đang tái nhóm tại Donetsk sau khi quân chính phủ chiếm lại được một số các cứ điểm chính của lực lượng này. Trước đó, ngày 5-7, quân chính phủ Ukraine đã tái chiếm và hoàn toàn kiểm soát được thành phố Slavyansk từ tay lực lượng ly khai. Slavyansk được xem là đầu não của lực lượng ly khai và là trung tâm chỉ huy quân sự của nhà nước tự phong Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
3.000 tự vệ Crimea tiến về miền Đông giúp lực lượng ly khai

3.000 tự vệ Crimea tiến về miền Đông giúp lực lượng ly khai

ANTĐ - Ngày 2-5, quyền thủ tướng Crimea Sergey Aksenov cho biết, khoảng 3.000 hơn người thuộc lực lượng dân quân Crimea đang sẵn sàng lên đường tiến về miền Đông Nam Ukraine để hỗ trợ lực lượng ly khai chống lại quân đội của chính quyền Kiev.
Phi đội “White Eagles” Nhật: “Kẻ trấn áp” J-10, J-11 Trung Quốc

Phi đội “White Eagles” Nhật: “Kẻ trấn áp” J-10, J-11 Trung Quốc

ANTĐ - Lực lượng tự vệ Nhật Bản đã bắt đầu tổ chức cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng với tưởng định “tái chiếm đảo”. Cùng với các chiến hạm, máy bay chiến đấu cũng gầm rú trên bầu trời khu vực Senkaku, phi đội “Bạch Ưng” (White Eagles), chuyên đánh chặn máy bay Trung Quốc ầm ầm xuất động.
Nhật Bản - Mỹ tiếp tục tập trận tái chiếm đảo

Nhật Bản - Mỹ tiếp tục tập trận tái chiếm đảo

ANTĐ - Bất chấp phản đối từ Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục tổ chức cuộc tập trận chung ở California (Mỹ) với nội dung tái chiếm một hòn đảo xa bờ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Trung - Nhật đang bất đồng về vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.