Taekwondo vừa ra quân đã có Vàng

ANTĐ - Ngay ở nội dung thi đấu đầu tiên - biểu diễn đồng đội nữ, tuyển taekwondo Việt Nam đã đoạt chức vô địch với số điểm rất cao: 7.950.

Sáng nay 18-12, môn taekwondo SEA Games khởi tranh tại nhà thi đấu Wunna Theikdi (Thủ đô Nay Pyi Taw). Tuyển Việt Nam kỳ vọng có huy chương vàng ở ngay nội dung đầu tiên: biểu diễn đồng đội nữ của nhóm VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân.

Không nằm ngoài dự đoán, nhóm 3 VĐV từng 3 lần vô địch thế giới ở nội dung này đã mang về tấm HCV SEA Games đầu tiên cho đội. Các cô gái của Việt Nam được chấm rất cao: 7.950 điểm, xếp trên Thái Lan (7.785 điểm) và Indonesia (7.670 điểm).

Tấm HCV ở ngay nội dung thi đấu đầu tiên được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sự hưng phấn cho các VĐV còn lại của tuyển taekwondo.

Chủ nhân tấm HCV đầu tiên của taekwondo Việt Nam

Tại SEA Games năm nay, nội dung quyền của taekwondo có 5 bộ huy chương và mỗi nước chỉ được đăng ký 3/5 nội dung. Việt Nam sẽ tranh tài 3 nội dung đồng đội nữ, cá nhân nam và đôi nam nữ, đặt chỉ tiêu tới 2 HCV (đã giành được 1HCV).

Trong khi đó ở nội dung đối kháng, lực lượng đội gồm đầy đủ các gương mặt đáng chú ý như: Nguyễn Hữu Nhân, Lê Huỳnh Châu, Nguyễn Trọng Cường, Phan Trung Đức, Dương Quang Huy… Trong số này, Nguyễn Trọng Cường và Lê Huỳnh Châu. Nội dung đối kháng, tuyển taekwondo cũng đặt mục tiêu giành 2HCV.

Sau nội dung biểu diễn đồng đội nữ, trong sáng nay, taekwondo Việt Nam còn thi đấu biểu diễn đôi nam nữ phối hợp (Minh Tú/Đình Toàn), đơn nam (Anh Minh) và vòng loại 2 hạng cân đối kháng 62kg nữ và 74kg nam. Buổi chiều chung kết các hạng cân đối kháng.