Tách nhỏ Petrolimex?

(ANTĐ) - Đó là ý kiến của các chuyên gia kinh tế đối với việc điều hành doanh nghiệp xăng dầu hiện nay.

Một điểm bán xăng dầu của Petrolimex

Tiến sĩ Đinh Tuấn Minh, nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng có thể chia Petrolimex làm hai, có quy mô tương ứng với PV Oil hiện tại. Đồng tình với quan điểm này, TS. Nguyễn Đức Độ, Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính đề xuất nên loại bỏ các rào cản để các doanh nghiệp khác tham gia cung ứng xăng dầu.

Trước nhiều ý kiến trái chiều xung quanh câu chuyện lỗ - lãi của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho rằng, nếu Bộ Tài chính công khai cách tính giá xăng dầu để ra số lãi 780 đồng/lít xăng (như Bộ trưởng Vương Đình Huệ nói tại hội thảo ngày 20-9) thì vấn đề sẽ được làm sáng tỏ. Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng cảnh báo, trước đây tại Hà Nội đã xảy ra tình trạng giá xăng dầu thấp, nhiều cây xăng không bán. Vụ việc này cũng vừa xảy ra ở Tây Nguyên trong vụ tưới cà phê cách đây ít lâu.