“Tác giả” gần 20 vụ cướp giật dây chuyền

ANTĐ - Quá trình điều tra mở rộng, đấu tranh khai thác đối với Chu Văn Thắng (SN 1992, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản, cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng làm rõ đối tượng này đã gây ra 15 vụ cướp giật dây chuyền.

Chu Văn Thắng bị nhân dân và lực lượng chức năng bắt giữ sau khi cướp giật 
chiếc dây chuyền của chị Phương vào chiều 19-9

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 16h50 ngày 19-9, tổ công tác Đội CSGT số 4 phối hợp với trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng cùng người dân đã chặn bắt được Chu Văn Thắng, khi đối tượng này vừa thực hiện hành vi cướp giật chiếc dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1973, ở B15 Quỳnh Lôi, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng). Vụ việc diễn ra trên đường Đại Cồ Việt, đoạn trước cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, ngoài vụ cướp giật dây chuyền của chị Phương, đối tượng đã thực hiện 15 vụ cướp dây chuyền khác trên địa bàn thành phố. Cơ quan CSĐT đã xác minh thêm 1 người bị hại là Nguyễn Thị Hải Đường (ở ngõ 305 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). CAQ Hai Bà Trưng thông báo, những ai bị đối tượng cướp giật dây chuyền đến Đội CSHS - CAQ Hai Bà Trưng để giải quyết. Mọi thông tin liên lạc theo số điện thoại: 0928279666 - gặp đồng chí Thắng. 

Thời gian và địa điểm các vụ cướp giật dây chuyền do Chu Văn Thắng gây ra: Khoảng đầu tháng 7-2014, 2 vụ tại trước cửa số nhà 18, phố Hàm Long; và tại trước cửa nhà số 1A phố Tăng Bạt Hổ; Khoảng giữa tháng 7, tại trước cửa số nhà 38 phố Đại Cồ Việt; Khoảng cuối tháng 7, tại khu vực ngã ba Giải Phóng - Định Công; và bến xe Lương Yên, phường Bạch Đằng; Đầu tháng 8-2014, 2 vụ tại khu vực ngã 3 Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ; và khu vực Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc; Giữa tháng 8, 2 vụ tại trước cửa nhà số 1 phố Thái Thịnh và trước cửa số nhà 85 phố Thái Hà, đều thuộc quận Đống Đa; Khoảng cuối tháng 8, ở đường Láng - đối diện số nhà 1234; Trong khoảng từ ngày 10 đến 13-9, tại 37 đường Láng (đoạn gần ngã tư cầu vượt Ngã Tư Sở); Khoảng ngày 15-9, tại trước cửa số 83 đường Trường Chinh; Khoảng 19h ngày 17-9, trước cổng bệnh viện Bạch Mai; Khoảng 20h ngày 18-9, trước cửa quán cơm số 94 phố Lương Định Của, quận Đống Đa.