Tác động lan tỏa

ANTĐ - “Về cơ bản tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm đang tốt lên. Các yếu tố kinh tế vĩ mô, sản xuất kinh doanh có chiều hướng chuyển biến toàn diện, tích cực nhưng sự chuyển biến còn chậm”. Đó là đánh giá của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4 vừa qua.

Nêu quan điểm của Chính phủ trong nhận định tình hình, ông Bộ trưởng cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng không đáng kể, cho phép chúng ta có lòng tin vững chắc hơn vào mục tiêu kiềm chế lạm phát năm nay thấp hơn năm ngoái. Sản xuất công nghiệp tháng 4 thấp hơn tháng 3 nhưng tính chung cả 4 tháng vừa qua vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp thành lập mới vẫn nhiều nhưng dường như chưa có xung lực mới.

Bên cạnh tín hiệu đáng mừng nhiều doanh nghiệp đã “hồi sức”, hoạt động trở lại thì nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động cầm chừng chưa hết khó khăn. Điều đáng ghi nhận là tất các các chỉ số vĩ mô đều đảm bảo theo chiều hướng cải thiện dù còn chậm. Một số yếu tố tuy khá tốt song không thể chủ quan là đã vững chắc. Chẳng hạn vấn đề tỷ giá vừa qua đã điều hành hiệu quả nhưng chỉ có 1-2 yếu tố tác động thị trường thì yếu tố biến động xuất hiện rõ ngay.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, nhiều chủ trương, giải pháp đã thực hiện vẫn tiếp tục được triển khai tốt như ban hành văn bản giảm, giãn, miễn thuế đã nhanh hơn, ngược lại những giải pháp chưa triển khai vẫn còn chậm. Ví dụ, quyết định dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ người thu nhập thấp mua nhà, mà đến nay chưa người dân nào vay được vì phải chờ ban hành văn bản hướng dẫn. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục tập trung, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn này.

Chính phủ chỉ rõ cần phải thực hiện quyết liệt hơn vì đã có nhiều giải pháp nhưng ở đâu đó việc triển khai cụ thể còn chậm. Mặc dù thu ngân sách khó khăn, song Chính phủ quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, không điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu và những công trình lớn mà toàn dân quan tâm như nâng cấp quốc lộ 1A hay việc thiếu bệnh viện. Trong lúc kinh tế khó khăn, Chính phủ đặt quyết tâm, một mặt thực hiện đề án tái cấu trúc kinh tế, một mặt kiên quyết duy trì chỉ tiêu kế hoạch đề ra, “nhất định trong cái khó phải tìm được giải pháp để làm được những công trình lớn, phục vụ lợi ích cho nhân dân”, Bộ trưởng, chủ nhiệm tái khẳng định. Làm sao có cơ chế tài chính để thực hiện các công trình đó, các bộ, ngành sẽ bàn bạc, thông tin tuyên truyền để tiếp thu trí tuệ, trách nhiệm của mọi người, qua đó “gạn đục khơi trong” tìm ra giải pháp. Chẳng hạn để giải quyết tình trạng thiếu bệnh viện, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực tìm ra phương thức, nguồn tài chính để trong những năm tới có sự đầu tư tạo chuyển biến rõ rệt.

Việc xử lý nợ xấu, “cục máu đông”  của nền kinh tế, tinh thần của Chính phủ là hết sức cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp để tiếp tục có điều chỉnh nếu cần thiết, với mục tiêu giải quyết nhanh hơn nợ xấu, không chỉ trong khối ngân hàng mà còn có tác động lan tỏa tích cực tới các doanh nghiệp.