Syria tố Mỹ tài trợ trực tiếp cho nhóm khủng bố Dzhebhat en-Nusra

ANTD.VN - Một trong các chỉ huy của nhóm khủng bố Dzhebhat en-Nusra đang hoạt động ở Syria vừa tuyên bố rằng, lực lượng của họ đã được nhận tên lửa chống tăng trực tiếp từ Mỹ.

Quân đội Mỹ đang dùng ống phóng tên lửa chống tăng TOW

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Focus (Đức), viên chỉ huy nói trên khẳng định, chính Mỹ chứ không phải ai khác đã gửi loại tên lửa chống tăng TOW cho Dzhebhat en-Nusra. Với sự hỗ trợ đó, viên chỉ huy này tuyên bố “Người Mỹ đứng về phía chúng tôi!”

Mặc dù chính Mỹ và Nga cùng hậu thuẫn cho lệnh ngừng bắn ở Syria, chỉ huy trên khẳng định họ chưa hề có ý định đàm phán hòa bình và vẫn sẽ cầm súng cho tới khi nào chính quyền của ông Assad bị lật đổ.

Như vậy, thông tin trên lại thêm một lần nữa cho thấy Washington có chính sách “2 mặt” trong cuộc chiến chống khủng bố, khi họ sẵn sàng “đi đêm” với các tổ chức tội phạm, miễn là những nhóm này đáp ứng yêu cầu lật đổ chính phủ Syria của Mỹ.