Syria tiêu diệt chỉ huy phòng tác chiến của nhóm khủng bố ở Dara'a

ANTD.VN -Chỉ huy trưởng phòng tác chiến của nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của quân đội Syria, ở khu vực phía nam thành phố Dara'a.

Syria tiêu diệt chỉ huy phòng tác chiến của nhóm khủng bố ở Dara'a  ảnh 1

Binh sĩ quân đội Syria

Kênh truyền hình al-Mayadeen tiếng Arab đưa tin, vào ngày 10-4, quân đội Syria đã phát động một cuộc tấn công mới vào các vị trí của Al-Nusra Front (còn gọi là Fatah al-Sham Front hay Ủy ban Giải phóng Levant) trong các khu phố al-Manshiyeh và al-Karak, và đã tiêu diệt Abu Seif Abazied, chỉ huy quân sự phòng tác chiến của nhóm khủng bố.

Abazeid cũng là chỉ huy của nhóm khủng bố al-Ramah al-Awali. Hắn đã bị lực lượng vũ trang Damascus nhắm bắn ở Dara'a vào cuối năm 2016, nhưng may mắn  sống sót, và xuất hiện trở lại trong các trận chiến vài tuần sau đó.

Các báo cáo trước đó nói rằng, binh sĩ Syria đã có một trận giao chiến dữ dội với Al-Nusra Front trong khu phố al-Manshiyeh, ở phía nam thành phố Dara'a.

Sau vài giờ chiến đấu căng thẳng, mất sức, quân chính phủ cuối cùng đã tiêu diệt và làm bị thương hàng chục tên khủng bố. Họ một lần nữa đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công dồn dập của Al-Nusra Front trong khu vực.

Trong khi đó, các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân đội đã bắn vào các trung tâm tập trung quân của Al-Nusra trong khu phố al-Bahar, khu vườn al-Arbaeen, con đường đến đập, phía đông bắc trường học al-Banin, và các khu vực gần trường al-Yarmouk ở thành phố Dara'a. Phiến quân đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề trong hoạt động này của quân đội Syria, khi họ tiêu diệt một số lượng lớn các tay súng cực đoan, phá hủy hai đồn chỉ huy, ba bệ phóng tên lửa, hai bệ phóng súng cối, một địa điểm trang bị súng máy của nhóm khủng bố.

Theo các nguồn tin địa phương, cũng trong thời gian này, binh sĩ Syria đã phục kích một chiếc xe quân sự của những kẻ khủng bố đang chạy trên con đường nối al-Qariyeh al-Qarbi với Seida ở đông Dara'a, hướng tới khu phố al-Manshiyeh, để hỗ trợ cho phiến quân ở đó.

6 phần tử thánh chiến đã bị tiêu diệt, 5 tên khác bị thương trong vụ phục kích.