Syria sẽ bầu cử tổng thống mới trong vòng 18 tháng tới

ANTĐ - Những bên tham gia hội nghị Vienna về giải quyết khủng hoảng Syria vừa thống nhất một khung thời gian cho chính phủ nước này và phe đối lập tiến hành sửa đối hiến pháp và bầu cử tổng thống mới. 

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, chính quyền Damacus và phe đối lập phải họp bàn trước ngày 1-1-2016: “Các lực lượng ở Syria sẽ đóng vai trò sửa đổi hiến pháp và tự tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng tới. Đây sẽ là tiến trình do Syria dẫn đầu và chỉ có người dân Syria được quyết định việc này”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov 

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và ông Lavrov là nhân tố chính mang lại sự hiệu quả của cuộc họp tại Vienna, Áo.

“Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ tiến trình hoà bình ở Syria và đã thông báo với chính phủ Syria về việc cử đoàn đại diện đến nước này làm trung gian đàm phán với các nhóm đối lập. Chưa có ai trong khu vực sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn, tuy nhiên, các bên đã đồng ý là bạo lực cần chấm dứt”, ông Staffan de Mistura phát biểu sau cuộc họp.

Trả lời phỏng vấn sau hội nghị Vienna, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, việc Nga và Mỹ thống nhất về tiến trình hoà bình ở Syria có thể mở ra nhiều cơ hội hợp tác sau này do Washington hiểu rằng, họ không thể để Tổ chức Hồi giáo (IS) hay Al-Nusra Front lợi dụng việc mất đoàn kết giữa lực lượng chống khủng bố.

Ngoài Nga và Mỹ, cũng như chính phủ Syria cùng các nhóm đối lập, cuộc họp vừa qua còn quy tụ đại diện của hàng loạt nước có ảnh hưởng bởi tình hình Syria như Ả-Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kì, Iraq, Ý, Ai Cập, Anh, Đức, Lebanon, Qatar, Iran, Pháp, Trung Quốc, Jordan, Oman và UAE.