Syria: Nổ bom ở Daraa, một chỉ huy hàng đầu của FSA thiệt mạng

ANTD.VN -Al-Masdar news ngày 14-12 đưa tin: Một chỉ huy hàng đầu của Quân đội Syria Tự do (FSA) đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom ven đường ở tỉnh Daraa.

Syria: Nổ bom ở Daraa, một chỉ huy hàng đầu của FSA thiệt mạng ảnh 1

Chỉ huy hàng đầu của FSA Maher al-Masri đã thiệt mạng trong vụ nổ bom ven đường ở Daraa

Thủ lĩnh phiến quân bị ám sát được xác định là Maher al-Masri (biệt danh Abu Hudhayfah al-Sham). Người này đã chết ngay sau khi chiếc xe của ông ta đang đi qua khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở thành phố Daraa thì bị tấn công bằng vụ nổ bom bên đường..

Được biết, Maher al-Marsi là chỉ huy cao cấp của Lữ đoàn Al-Motawakelloun thuộc FSA. Đơn vị này là một phần của Quân đội Al-Yarmouk (nhóm FSA lớn nhất ở miền nam Syria).

Lữ đoàn Al-Motawakelloun được biết đến là đóng vai trò mũi nhọn trong nhiều cuộc nổi dậy chống lại lực lượng quân đội Syria ở thành phố Daraa suốt nhiều năm qua.

Ngoài ra, nhóm nổi dậy này còn nổi tiếng trong việc dùng bom đạn bên đường để tấn công nhằm vào các đoàn xe của quân chính phủ.

Vụ ám sát Maher al-Marsi là một phần của các cuộc tấn công bằng bom ven đường, diễn ra trong các khu vực do quân nổi loạn chiếm đóng ở tỉnh Daraa, được cho là nhằm chống lại các nhà lãnh đạo phiến quân đối lập.

Hiện vẫn chưa rõ ai hay phe nhóm nào thực hiện vụ ám sát này, do vậy, một câu hỏi đang được đặt ra là liệu có phải các gián điệp ủng hộ chính phủ hay các nhóm phiến quân đối thủ đã gây ra vụ việc trên.