Syria lại bị Israel "nắn gân" bằng tên lửa

ANTĐ - Ngày 9-9, Bộ Ngoại giao Síp cho biết, một quốc gia “đồng minh” trong khu vực đã thông báo với nước này rằng họ sẽ tiến hành các vụ thử tên lửa ở phía đông Địa Trung Hải giáp với Syria, trong tuần này, đúng thời điểm Mỹ đang vận động tiến hành cuộc tấn công quân sự đối với Syria. 

Thông báo này diễn ra sau khi Israel hồi tuần trước đã phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo mục tiêu Ankor (Sparrow) ở phía đông Địa Trung Hải, làm gia tăng thêm căng thẳng tại khu vực này. Hai tên lửa mục tiêu này đã bị radar phòng thủ tên lửa của Nga “tóm sống” trước khi quân đội Israel thừa nhận đã tiến hành vụ phóng. 

Ngoại trưởng Síp Ioanis Kasoulides nói với đài phát thanh quốc gia rằng một nước "đồng minh" không có kế hoạch tham gia vào bất kỳ hành động quân sự chống Syria nào sẽ tiến hành các vụ phóng thử tên lửa này trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 14-9.

Ông không nêu đích danh nước nào, nhưng nước đó được cho là Israel, và một nguồn tin chính phủ Síp cho biết khu vực phóng thử rộng 12.700 hải lý vuông ở phía đông Địa Trung Hải.

Tên lửa mục tiêu Anchor của Israel

Thời điểm phóng thử này khiến nhiều người bày tỏ quan ngại và hoài nghi vì nó được tiến hành đúng vào thời điểm khi mà Mỹ và đồng minh đang cân nhắc tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Syria.

Và bất kỳ hành động quân sự nào do Mỹ đứng đầu nhằm vào Syria cũng gần như chắc chắn sẽ bắt đầu bằng việc Hải quân Mỹ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến ở ngoài khơi Địa Trung Hải vào các mục tiêu tại Syria.