Syria không kích phá hủy đoàn xe của phiến quân ngoại quốc ở phía Nam Idlib

ANTD.VN - Trong cuộc tấn công vào tối qua tại phía Nam tỉnh Idlib, Không quân Syria đã phá hủy một đoàn xe của phiến quân ngoại quốc đang di chuyển qua vùng Jabal Al-Zawiya.

Chiến đấu cơ Syria

Theo các báo cáo, Không quân Syria đã nhắm mục tiêu vào một đoàn xe chở các phiến quân nước ngoài thuộc Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) và nhóm Hurras Al-Deen, khi chúng di chuyển giữa các thị trấn Deir Sonbol và Al-Baraa.

Cuộc không kích đã khiến một số phiến quân thiệt mạng và bị thương, nhiều phương tiện bị phá hủy.

Vụ tấn công của Không quân Syria diễn ra sau khi các máy bay trinh sát nước này phát hiện đoàn xe của phiến quân đang di chuyển từ Deir Sonbol tới Al-Baraa vào tối qua.

Ngay sau cuộc tấn công này, Không quân Nga cũng tiến hành cuộc không kích dữ dội nhất kể từ đầu tháng 3-2020, khi các máy bay chiến đấu của Nga dội tên lửa xuống lực lượng phiến quân ở một số khu vực xung quanh các tỉnh Idlib và Hama.

Cuộc không kích của Nga được báo cáo diễn ra ở thị trấn Al-Baraa, nhằm làm suy yếu căn cứ của phiến quân gần gần chiến tuyến phía Nam Idlib.