Syria: Hơn 4.000 phiến binh bị tiêu diệt trong các trận chiến khắp Manbij

ANTD.VN -Hội đồng quân sự Manbij ở tỉnh Aleppo ngày 17-8 thông báo, kể từ khi bắt đầu các hoạt động giải phóng Manbij đến nay, đã có 4.180 phiến quân thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng dân chủ người Kurd Syria (SDF) và các nhóm khủng bố.

Syria: Hơn 4.000 phiến binh bị tiêu diệt trong các trận chiến khắp Manbij ảnh 1

Các tay súng SDF

"4.180 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt trong các trận chiến diễn ra trên khắp Manbij, trong khi đó 1.724 tay súng lực lượng người Kurd cũng đã thiệt mạng. Hiện 112 phần tử thánh chiến đang bị các tay súng người Kurd giam giữ, 144 các loại xe quân sự của nhóm khủng bố cũng bị phá hủy trong các cuộc đụng độ ở khu vực này", hội đồng quân sự Manbij ngày 17-8 cho biết.

Tuần trước, SDF đã đánh bật phiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi toàn bộ các khu phố của Manbij ở đông bắc Aleppo, sau hơn 70 ngày giao tranh đẫm máu, không ngừng nghỉ với những kẻ khủng bố.

"Ngoại trừ khu vực Ouhei'een ở miền bắc Manbij, nơi IS đã sử dụng dân thường làm lá chắn sống, những khu vực còn lại của thành phố đã được SDF, chủ yếu là các tay súng người Kurd, giải phóng", nguồn tin người Kurd cho hay.

"SDF hiện đang nỗ lực giải phóng dân thường bị IS bắt giữ, và quyết giành lại khu vực Ouhei'een từ tay phiến quân. Các tay súng SDF cũng vừa mới phát động một chiến dịch càn quét bọn khủng bố gần trung tâm văn hóa, bệnh viện al-Amal, quảng trường Anmi, chợ al-Moqti, khu phố al-Sarab, al-Joureh, trường học nông nghiệp và dọc theo con đường của thị trấn dẫn tới Jarabulus", FNA báo cáo.