Syria gia nhập Hiệp ước cấm vũ khí hóa học

ANTĐ - Ngày 12-9, Syria đã chính thức nộp đơn gia nhập Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), và tuyên bố sẽ ngay lập tức tuân thủ đầy đủ hiệp ước này.

Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thư ký đã nhận được một lá thư của Syria thông báo với ông rằng: "Tổng thống Bashar al Assad đã ký sắc lệnh quy định việc Syria gia nhập Hiệp ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học".

"Trong thư, chính quyền Syria đã cam kết tuân thủ các nghĩa vụ do Công ước này quy định ngay cả trước nó khi có hiệu lực đối với Syria", tuyên bố cho biết.

Trong khi đó, đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja'afari chiều cùng ngày đã gặp gỡ phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc và tuyên bố nhấn mạnh rằng: "Vũ khí hóa học ở Syria chỉ là một sự răn đe đối với kho vũ khí hạt nhân của Israel. Đó là một sự răn đe".

Nạn nhân của vũ khí hóa học ở Syria

Theo ông, đơn gia nhập OPCW của chính phủ Syria thể hiện nước này sẵn sàng phản đối vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời chứng minh mong muốn của họ về việc, "thiết lập một khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Trung Đông. Và trước tiên, kho vũ khí hạt nhân của Israel cần phải được tiêu hủy."

Ông cho rằng "không có điều kiện tiên quyết nào" cho việc gia nhập OPCW, đồng thời nhấn mạnh quyết định của Syria gia nhập hiệp ước là "không có gì mới."