Syria dọa tấn công Israel bằng tên lửa Scud

ANTD.VN - Chính quyền Syria vừa tuyên bố sẽ đáp trả bằng tên lửa Scud nếu Israel tiếp tục không kích trên lãnh thổ nước này. 

Theo thông báo từ chính quyền Damascus, những vụ tấn công của Israel vào cơ sở của quân đội Syria sẽ bị nước này đáp trả bằng việc phóng tên lửa Scud vào các căn cứ quân sự của Israel. Nếu Israel tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, tên lửa Syria sẽ bắn vào cảng Haifa và nhà máy xăng dầu hóa học. Các tên lửa Scud sẽ được phóng đi mà không có cảnh báo trước.

Syria đang có khoảng 800 tên lửa Scud

Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad cũng khẳng định rằng, bảo vệ biên giới là quyền và nghĩa vụ của mỗi quốc gia. 

Vào hôm 17-3, máy bay Israel đã không kích vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Syria và bị quân đội Syria đáp trả bằng việc phóng đi một vài tên lửa phòng không. Một tên lửa phóng lên được cho là bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Arrow đặt trong lãnh thổ Israel. Chính quyền Damascus khẳng định họ đã bắn hạ được một chiến đấu cơ, tuy nhiên, Israel phủ nhận điều này.

Sau vụ việc này, bất chấp mọi lời cảnh báo, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn tuyên bố tiếp tục duy trì hoạt động không kích tại Syria, đồng thời đe dọa phá hủy cả các khẩu đội phòng không của Syria.

Syria và Israel không có cuộc đối đầu quân sự nào kể từ khi chiến tranh ở Syria nổ ra vào 6 năm trước, tuy nhiên, Israel vẫn thường không kích lực lượng Hezbollah và các nhóm phiến quân mà nước này coi là khủng bố bên trong lãnh thổ Syria. Hiện Syria đang có khoảng 800 tên lửa Scud do Liên-xô chế tạo, mỗi tên lửa mang được đầu đạn nặng nửa tấn.