Syria: Chính phủ và phe đối lập "cạch mặt" ở Geneve, IS đánh bom liên hoàn Damascus

ANTĐ - Cuộc hòa đàm ở Geneve vẫn chưa thể bắt đầu, do hai đoàn đại biểu của chính quyền Syria và phe đối lập không chịu nhân nhượng trong các điều kiện ban đầu, trong khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tăng cường khủng bố.

Hãng thông tấn Nga Interfax ngày 31-1 cho biết, phái đoàn của phe đối lập Syria đã bất ngờ thay đổi quyết định tẩy chay cuộc đàm phán, mà trước đó họ đã cương quyết bảo lưu và đã có mặt ở Geneve - Thụy Sĩ ngay trong đêm 30-1.

Trong thời gian tham vấn với đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria là ông Staffan de Mistura hôm 31-1, Ủy ban Đàm phán Cao cấp (HNC) của phe đối lập Syria đã đặt ra hạn 48 giờ cho việc hoàn thành các điều kiện để có thể bắt đầu cuộc đàm phán với Damascus.

Đại diện của HNC là ông Riyad Naasan Agha thông báo rằng, điều kiện mà HNC đưa ra cho chính quyền Damascus là phải dỡ bỏ vòng vây, thả các tù nhân của họ. Nếu yêu cầu đó không được thực hiện trong hạn thời gian nêu trên, phe đối lập sẽ không bắt đầu cuộc đàm phán với Damascus, kể cả là gián tiếp.

Nguồn tin thân cận với nhóm đại diện của phe đối lập nói trên cho biết, nếu đòi hỏi của họ không được đáp ứng, có thể phái đoàn của Ủy ban Đàm phán Cao cấp sẽ rời cuộc đàm phán ở Geneve, bất kể đây là Hội nghị do Liên Hiệp Quốc đứng ra tổ chức, nhằm tìm kiếm hòa bình cho Syria.

Cuộc hòa đàm ở Geneve vẫn chưa thể bắt đầu do 2 bên bất đồng từ những điều kiện đầu tiên

Ngược lại, ông Bashar Jafari, đại diện thường trực của Cộng hòa Hồi giáo Syria tại Liên Hợp Quốc, kiêm Trưởng phái đoàn Chính phủ Syria tại cuộc đàm phán cũng tuyên bố rằng, họ sẽ không nói chuyện với “bọn khủng bố” và những đại biểu riêng lẻ, bao gồm nhóm khủng bố Jaish al-Islam.

Vị đại diện phái đoàn Chính phủ Syria nhấn mạnh, đó cũng là lí do vì sao ông chỉ chấp thuận hình thức đàm phán gián tiếp mà không phải là trực tiếp. Cũng chính vì vậy, phái đoàn của ông cũng không biết rõ thành phần cái gọi là “đoàn đại biểu” của phe đối lập.

Nhà ngoại giao Syria cũng nhấn mạnh một vấn đề mang tính nguyên tắc để giải quyết khủng hoảng ở Syria là “phải chấm dứt việc gửi những tên khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Saudi Arabia đến đất nước chúng tôi”.

Trong bối cảnh phái đoàn chính quyền Syria và phe đối lập nước này chưa đạt được sự đồng thuận để “nhìn mặt nhau”, thì tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến hành một vụ đánh bom kép kinh hoàng ở thủ đô Damascus, khiến hàng trăm người thương vong.

Đoàn đại biểu Ủy ban đàm phán cao cấp (HNC) của phe đối lập Syria đã đến Geneve

Bộ Nội vụ Syria ngày 31-1 cho biết, vụ đánh bom kép kinh hoàng ở quận Sayeda Zeinab, ngoại ô thủ đô Damascus, đã khiến ít nhất là hơn 50 người thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương. Số người thiệt mạng không ngừng tăng lên do rất nhiều người bị thương nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin của lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon, một chiếc xe gài bom phát nổ tại địa điểm có đa số người Shiite sinh sống. Một vài phút sau đó, hai tên khủng bố đã kích hoạt bom mà chúng đeo trên người.

Chiếc xe nhồi bom nổ tung ở trạm giao thông công cộng vào thời điểm tập trung đông người, gần thánh đường Hồi giáo dòng Shia (Shiite) - một địa điểm hành hương quan trọng của cộng đồng người Hồi giáo này, do đó, vụ khủng bố đã gây ra hậu quả rất thảm khốc.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ đánh bom liên hoàn đẫm máu trên.

Hồi tháng 2-2015, Mặt trận al-Nusra (chi nhánh al-Qaeda ở Syria) cũng đã tổ chức đánh bom một chiếc xe buýt chở những người hành hương Lebanon đang trên đường tới Sayyida Zeinab, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.