Syria cáo buộc liên quân dội bom phá hủy hai cây cầu ở Deir ez-Zor

ANTD.VN -Syria cáo buộc liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã phá hủy hai cầu bắc qua sông Euphrates, ở phía đông thành phố Deir ez-Zor, nơi cách đây không lâu, 83 binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong một vụ không kích cũng do liên quân gây ra.

Syria cáo buộc liên quân dội bom phá hủy hai cây cầu ở Deir ez-Zor ảnh 1

Khói bốc lên sau một vụ không kích của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Syria

"Hai cây cầu al-Asharah và al-Mayadin ở vùng nông thôn, phía đông thành phố Deir ez-Zor, đã bị các chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ dẫn đầu dội bom vào ngày 28-9. Các cuộc tấn công của liên quân là có chủ ý, và đã được lên kế hoạch từ trước, với mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng, trung tâm kinh tế và xã hội của Syria. Điều này cho thấy, hành vi hiếu chiến liên tục được lặp đi lặp lại của Mỹ", hãng thông tấn nhà nước SANA (Syria) dẫn nguồn tin từ  Bộ Ngoại giao nước này đưa tin cho biết.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja'afari nói rằng, hàng trăm nghìn thường dân trong khu vực trước đó vẫn thường xuyên đi lại qua các cây cầu này. Giờ đây chúng đã bị phá hủy, điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho việc di chuyển của người dân

Trong khi đó, cái gọi là Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại London, Anh cho hay, hai cây cầu hiện nay không thể sử dụng được do hậu quả từ vụ ném bom, do vậy đã cản trở hoạt động cứu trợ.

Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ cùng với một số đồng minh, đã tiến hành một chiến dịch của cái gọi là chống khủng bố tại Syria và nước láng giềng Iraq.

Tuy nhiên, thay vì diệt khủng bố, các cuộc không kích của liên quân đã giết chết nhiều dân thường, và gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng ở quốc gia Trung Đông này.