Syria cáo buộc 4 nước áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong cuộc chiến chống khủng bố

ANTĐ -Hãng tin SANA ngày 5-6 cho biết, Bộ Ngoại giao Syria đã gửi một bức thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon, cáo buộc 4 quốc gia từ chối xếp loại Ahrar ash-Sham và Jaysh al-Islam vào các nhóm khủng bố.

Syria cáo buộc 4 nước áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong cuộc chiến chống khủng bố ảnh 1

Thành phố Aleppo ở Syria

"Việc từ chối của Mỹ, Pháp, Anh và Ukraina trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liệt Ahrar ash-Sham và Jaysh al-Islam vào danh sách tổ chức khủng bố đã chứng minh rằng, các nước này tiếp tục chính sách tiêu chuẩn kép của họ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, và cho thấy thái độ vô trách nhiệm của họ với vấn đề", lá thư có đoạn viết.

Bộ này cũng lưu ý, các hành động hung hăng của các nhóm phiến quân ở Syria, bao gồm cả Ahrar ash-Sham và Jaysh al-Islam, là nhằm phá hoại tiến trình hòa bình Syria tại Geneva.

Trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời phát ngôn viên của Trung tâm Nga về hòa giải các bên ở Syria tại căn cứ không quân Hmeymim cho biết, nhóm khủng bố  al-Nusra Front và các phiến quân Ahrar ash-Sham đã tiến hành một cuộc tấn công bằng súng cối vào khu phố Rashidin ở Aleppo, và các vị trí của lực lượng chính phủ Syria ở huyện Ansar, phía tây nam Aleppo.

Jaysh al-Islam là một trong những nhóm quyền lực nhất trong phe đối lập ở Syria. Moscow và Damascus đã nhiều lần phản đối sự tham gia của các thành viên Jaysh al-Islam trong các cuộc đàm phán.

Nhóm khủng bố này đã bị buộc tội tấn công các căn cứ của quân đội và chính phủ Syria cũng như sử dụng chiến thuật khủng bố.

Ahrar ash-Sham là một liên minh của nhiều đơn vị Hồi giáo chiến đấu chống lại chính phủ Bashar Assad. Nhóm này cùng với Jaysh al-Islam, là một trong những phe nổi dậy chính ở Syria thân phương Tây nhận được sự hỗ trợ từ Washington, Ankara và Riyadh.