Syria cảnh báo thanh sát viên quốc tế bị tấn công

ANTĐ - Trong buổi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tại Thủ đô Damascus, ngày 23-9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo phe đối lập Syria sẽ có thể xúi giục các phần tử khủng bố tấn công lực lượng thanh sát viên quốc tế, nhằm cản trở họ tiếp cận các kho và xưởng vũ khí hóa học, rồi đổ tội cho chính phủ Syria. 

Khi được hỏi về sự thật hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học tại Syria, ông Bashar al-Assad trả lời: “Syria hàng chục năm qua đã sản xuất vũ khí hóa học, do đó đương nhiên có lượng lớn loại vũ khí này”. Ông Assad khẳng định, vũ khí hóa học của Syria đang được cất giữ tại nơi an toàn và do quân đội Syria kiểm soát.

Tổ chức cấm vũ khí hóa học đã xác nhận Syria đã giao nộp thông tin về các kho vũ khí hóa học, đáp ứng điều kiện đầu tiên trong thỏa thuận Nga - Mỹ về thời gian giao nộp thông tin này là trong vòng một tuần.