Syria: 7 thường dân bị phiến quân hãm hiếp và sát hại dã man ở Aleppo

ANTD.VN -Ngày 13-4, quân đội Syria đã phát hiện 7 thi thể thường dân bị phiến quân hãm hiếp và giết chết, trước khi chúng rời các khu phố phía đông Aleppo vào tháng 12-2016.

Syria: 7 thường dân bị phiến quân hãm hiếp và sát hại dã man ở Aleppo ảnh 1

Những bé gái bị phiến quân hãm hiếp rồi sát hại dã man ở Aleppo

Theo các nhà hoạt động địa phương, quân đội Syria đã phát hiện ra thi thể của 4 phụ nữ tuổi từ 24 đến 35, và 3 trẻ em có độ tuổi từ 3 đến 7 tuổi trong một khu dân cư ở Aleppo.

Cả 7 thi thể sau đó được đưa đến một bệnh viện quân đội, nơi các chuyên gia pháp y xác nhận nhiều nạn nhân bị hãm hiếp trước khi bị giết chết.

"Tất cả các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, bị tra tấn đau đớn trước khi chết. Không có từ ngữ nào để có thể mô tả những gì bọn côn đồ đang làm, vậy mà chúng, những kẻ mà phương Tây gọi là đối lập ‘ôn hòa’, vẫn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phương Tây. Thật nực cười", một nhân viên giấu tên của bệnh viện nói với phóng viên hãng tin FNA.

Tháng 12-2016, lực lượng đối lập đã bắt cóc nhiều thường dân, trước khi chúng rời khỏi thành phố Aleppo. Tuy nhiên, một số người đã trốn thoát, trước khi các tay súng phe đối lập có thể ra tay làm hại họ.