Nhật Bản tập trận bảo vệ đảo

Nhật Bản tập trận bảo vệ đảo

ANTĐ - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) ngày 13-1 đã tiến hành cuộc tập trận quân sự bảo vệ đảo tại thành phố Narashino thuộc tỉnh Chiba, với sự tham gia của khoảng 20 máy bay và 33 xe thiết giáp. Cuộc tập trận được thực hiện theo tình huống giả định một đảo của Nhật Bản bị kẻ thù chiếm đóng và lực lượng không vận chiếm lại đảo với sự hỗ trợ của các lực lượng hải quân và không quân. 
Thế giới tưng bừng đón năm mới

Thế giới tưng bừng đón năm mới

ANTĐ - Từ màn bắn pháo hoa hoành tráng ở Sydney (Australia) tới lễ thả quả cầu pha lê truyền thống tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ), người dân trên khắp thế giới đã từng bừng đón Năm mới 2013 với nhiều hy vọng sau một năm trải qua bất ổn kinh tế, bạo lực gia tăng và thảm họa thiên nhiên.
Olympics London 2012 tiết kiệm được hơn 600 triệu USD

Olympics London 2012 tiết kiệm được hơn 600 triệu USD

ANTĐ - Theo báo cáo kinh tế quý 3 vừa qua của Chính phủ Anh, chi phí cho việc tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic London 2012 ước tính vào khoảng 8,92 tỷ bảng (khoảng 14,4 tỷ USD), thấp hơn so với con số dự kiến ban đầu là 377 triệu bảng (khoảng 603 triệu USD).
Azarenka giành danh hiệu vô địch General Ladies Linz 2012

Azarenka giành danh hiệu vô địch General Ladies Linz 2012

ANTĐ - Hôm  qua 14-10, tay vợt nữ số 1 thế giới Victoria Azarenka đã đánh bại đối thủ người Đức Julia Goerges với tỷ số 6-3, 6-4 trong trận chung kết để đăng quang giải đơn nữ Generali Ladies Linz 2012.
Từ tù nhân thành người hùng Paralympic

Từ tù nhân thành người hùng Paralympic

ANTĐ - Chứng kiến nụ cười chiến thắng rạng rỡ của VĐV bơi lội người Tây Ban Nha Sebastian Rodriguez tại Paralympic London 2012, khó ai có thể tưởng tượng được quá khứ vô cùng đen tối của ông.
Paralympic London 2012 đạt kỷ lục số lượng vé

Paralympic London 2012 đạt kỷ lục số lượng vé

ANTĐ - Theo Ban Tổ chức Olympic và Paralympic London 2012 (Locog), cho đến thời điểm này đã có khoảng 2,1 triệu vé Paralympic được bán ra, vượt qua con số 1,8 triệu vé của Olympic Bắc Kinh năm 2008.
Australia: Hàng trăm người bị khủng bố bằng tin nhắn

Australia: Hàng trăm người bị khủng bố bằng tin nhắn

ANTĐ - Ngày 23-7, các cơ quan thực thi pháp luật của Australia cho biết, số điện thoại “000”-tổng đài các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp của họ đã nhận được phản ánh của hàng trăm người dân các thành phố: Sydney, Brisbane, Adelaide và một số thành phố khác của Australia, về việc họ nhận được hàng loạt các tin nhắn SMS đe dọa giết người và tống tiền. 
Báo chí Australia tìm hướng đi mới

Báo chí Australia tìm hướng đi mới

ANTĐ - Tổng biên tập các báo hàng đầu của Australia là The Age và The Sydney Morning Herald ngày 25-6 đã từ chức sau khi công ty mẹ Fairfax công bố sẽ sắp xếp lại toàn bộ để phù hợp với kỷ nguyên kỹ thuật số.