Suýt mất mạng vì nhậu cá nóc

ANTĐ - Ngày 30-10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới, Quảng Bình xác nhận vừa cứu sống 2 bệnh nhân bị ngộ độc do nhậu cá nóc.
Trước đó, vào ngày 29-10, trong lúc tránh bão ở khu neo đậu tàu, thuyền tại sông Gianh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, một nhóm ngư dân tổ chức nhậu lai rai. Vì sẵn có cá nóc tươi ở hầm tàu, nên nhóm ngư dân này chế biến làm mồi nhậu.

Suýt mất mạng vì nhậu cá nóc ảnh 1
Mặc dù đã được cảnh báo có độc tố, nhưng cá nóc vẫn được bày bán lẫn cùng cá khác

Khoảng sau hơn 30 phút nhậu thì 4 ngư dân trong số này có biểu hiện lạ như buồn nôn, đâu đầu, choáng váng... Có biểu hiện nghi là ngộ độc nặng là Nguyễn Văn Hải (SN 1968) và Đinh Ngọc Mai (SN 1964), đều ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê, da niêm mạc nhạt màu, rối loạn nhịp thở...
Sau khi chuyển đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới 2 bệnh nhân này đã kịp thời được sơ cứu và qua cơn nguy kịch. Hiện đang phải điều trị tích cực và các bác sỹ tiến hành loại bỏ các độc tố trong người 2 bệnh nhân này.