Suýt mất mạng vì ăn chay một tháng

ANTĐ - Bệnh nhân N.V.K, hơn 60 tuổi, ở Hà Nội, có tiền sử bị đái tháo đường tuýp 2 vừa được Viện Bỏng Quốc gia cứu sống sau khi bị biến chứng nặng do tin theo liệu pháp điều trị của một thầy “lang băm”. 

Trước đó, bệnh nhân này được xác định có một khối u lành vùng cổ, không có chỉ định phẫu thuật. Ông K tìm đến một “thầy lang” gần nhà, tại đây ông được thầy lang cho đắp lá tại chỗ, bốc thuốc nam cho uống và yêu cầu ăn chay một tháng. Tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau, sức khỏe ông K yếu dần, thể trạng suy kiệt, khối u vùng cổ xuất hiện viêm loét, nhiễm khuẩn, bội nhiễm, đe dọa tính mạng, phải vào Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu. 

Chiều 4-11, sau 3 ngày được phẫu thuật tạo hình và điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, vùng da mới của bệnh nhân K đã sống, sức khỏe dần ổn định. Các bác sĩ cảnh báo, ông K đang phải điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 giai đoạn nặng bằng tiêm insulin hàng ngày, trong khi đó vị thầy lang nói trên lại chỉ định cho ông phải ăn chay (thức ăn nhiều tinh bột, rất có hại với người tiểu đường tuýp 2).