Suýt bị hại vì yêu đương trước tuổi

ANTĐ - Nhận thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù nên cuối phiên tòa hôm qua (7-9), HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đồng thời chuyển từ hình phạt 9 tháng tù giam sang cho hưởng án treo đối với Nguyễn Huy Thành (SN 1988, trú ở xã Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội) về tội “Dâm ô với trẻ em”. 

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội đã làm rõ Nguyễn Huy Thành và cháu Đoàn Thị Thùy Tr (SN 2001, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam) vốn có quan hệ yêu đương. Chiều 2-1-2015, Thành nhắn tin rủ Tr đi chơi và được Tr đồng ý. Khoảng 23h cùng ngày, Thành tiếp tục rủ Tr về nhà ngủ qua đêm. Tại nhà Thành, khi Thành có hành vi đòi quan hệ tình dục thì cô bé đã khước từ, đồng thời nhất quyết không cho  giao cấu.

Mặc dù vậy, trong đêm hôm đó, Tr đã bị Thành nhiều lần xâm phạm vào “vùng cấm”. Mờ sáng hôm sau, Thành lại chở bạn gái sang nhà người họ hàng ở Hưng Yên chơi. Sau đó, chiều cùng ngày trở về nhà, Tr đã bị gia đình căn vặn về chuyện bỏ nhà đi qua đêm nên Tr đã khai rõ việc suýt bị bạn trai hại đời. 

Với hành vi bị cáo gây ra, Tòa án Hà Nội khẳng định bản án sơ thẩm của TAND huyện Thường Tín đã xác định, đồng thời tuyên phạt Nguyễn Huy Thành 9 tháng tù giam về tội “Dâm ô với trẻ em”, theo khoản 1, Điều 116-BLHS là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tuy nhiên, do bị hại cũng có một phần lỗi và hậu quả chưa nghiêm trọng nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo cũng đủ sức răn đe, giáo dục. Từ đó, HĐXX phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo và cho hưởng án treo.