Philippines: Chuột gây dịch bệnh, 6 người chết

Philippines: Chuột gây dịch bệnh, 6 người chết

ANTĐ - Nước tiểu của chuột đã làm nguồn nước tại của thành phố Olongapo, miền Bắc Philippines bị ô nhiễm, khiến hơn 132 người tại đây nhiễm bệnh trùng xoắn móc câu, hiện nay đã có 6 người tử vong, một quan chức thuộc Bộ Y tế Philippines cho biết.
Tập thể dục, giảm nguy cơ cao huyết áp

Tập thể dục, giảm nguy cơ cao huyết áp

ANTĐ - Các nhà khoa học từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) đã nghiên cứu về tác động của hoạt động thể chất với việc tăng huyết áp của 136.846 người tại Mỹ, châu Âu và Đông Á có huyết áp khỏe mạnh. 
Thu hồi trân châu Đài Loan chứa chất gây suy thận

Thu hồi trân châu Đài Loan chứa chất gây suy thận

ANTĐ - Cơ quan quản lý Thực phẩm nông nghiệp và Thú y của Singapore (AVA) đã phát hiện chất axit maleic độc hại trong các sản phẩm dược dùng để sản xuất các loại trà trân châu của Đài Loan (Trung Quốc).
Buôn bán trái phép nội tạng người: Những diễn biến xấu trên thị trường đen

Buôn bán trái phép nội tạng người: Những diễn biến xấu trên thị trường đen

ANTĐ - Ngày 19/5/2013, Công an tỉnh An Giang đã giải cứu thành công một nữ thanh niên bị giam giữ đòi nợ 5.000 USD với cam kết nếu không trả nợ sẽ bán một quả thận để trừ nợ. Như vậy, các bộ phận sống của cơ thể đang được coi là tài sản và đã được định giá? Vấn đề mua bán nội tạng người sống đang diễn ra theo những chiều hướng đáng lo ngại.
Mang âm nhạc xua tan trận mưa đá của vùng đất Lào Cai

Mang âm nhạc xua tan trận mưa đá của vùng đất Lào Cai

ANTĐ - Lần đầu tiên đến Lào Cai, chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 35 đã mang đến những nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc cho những bệnh nhân, những người nhà bệnh nhân cũng như các y bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai. 
Thực phẩm bảo vệ, tăng cường chức năng thận

Thực phẩm bảo vệ, tăng cường chức năng thận

ANTĐ - Suy thận là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hầu hết các bộ phận trong cơ thể, đặc biệt là quá trình lọc máu ở cầu thận. Để ngăn ngừa sớm nguy cơ suy thận bạn hãy bổ sung nguồn dinh dưỡng phù hợp để bảo vệ và tăng cường chức năng của nó.

Phòng tránh nguy cơ huyết áp cao

Phòng tránh nguy cơ huyết áp cao

ANTĐ -  Một bệnh nhân huyết áp cao luôn luôn cần có một quyển nhật ký để ghi lại sự lên xuống thất thường huyết áp của mình. Đây là lời khuyến cáo hàng đầu của các bác sĩ đối với bệnh nhân huyết áp cao. Tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và chỉ số huyết áp mà người bệnh nên đi khám bác sĩ tối thiểu từ 2-4 lần/năm để phòng tránh nguy cơ bệnh tật liên quan đến chứng bệnh huyết áp cao.
Đô thị “đẻ” ra chuột

Đô thị “đẻ” ra chuột

ANTĐ - Bệnh nhân bị suy thận vì chuột cống cắn do nhiễm virus Hanta ở TP Hồ Chí Minh khiến người dân rất lo ngại. Tại Hà Nội, đã có 3 nạn nhân nhập viện vì bị chuột cắn. Đáng lo hơn, theo phản ánh, chuột xuất hiện ngày một nhiều dù đã sử dụng các biện pháp bẫy, diệt.

Diệt chuột không dễ

Diệt chuột không dễ

ANTĐ - “Không hiểu sao giờ chuột lộng hành ghê thế, chẳng sợ người, đâu cũng thấy”, anh Phan Lê Sơn (36 tuổi, ở  Lương Đình Của, Hà Nội) than thở khi đi mua thuốc diệt chuột.
Nỗi lo gia tăng bệnh dịch từ chuột cống

Nỗi lo gia tăng bệnh dịch từ chuột cống

ANTĐ - Tuần qua, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM điều trị cho một bệnh nhân 55 tuổi ở phường 9, quận 3 - trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus Hanta - một loại virus  ở chuột có khả năng gây suy gan, suy thận cấp. 
Lần đầu ghép thận không cùng huyết thống

Lần đầu ghép thận không cùng huyết thống

ANTĐ - Ngày 12-10, lần đầu tiên bệnh viện 19-8 Bộ Công an đã tiến hành ghép thận thành công cho một trường hợp mà người ghép và người cho thận không cùng huyết thống. 
Chủ động phòng chống Coronavirus gây bệnh giống SARS

Chủ động phòng chống Coronavirus gây bệnh giống SARS

ANTĐ - Tiếp sau thông tin khẳng định tại Việt Nam chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (giống bệnh SARS), chiều 27-9, Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đã thông báo virus gây bệnh có diễn biến tiến lâm sàng giống như bệnh SARS kết quả xét nghiệm tại Vương quốc Anh xác định bệnh nhân nhiễm virus mới có tên gọi là Coronavirus (còn gọi là hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính có suy thận).