Suy giảm tâm thần và nguy cơ tử vong sớm

ANTĐ - Các bệnh mạn tính tiềm ẩn có thể góp phần gây suy giảm tâm thần và tăng nguy cơ tử vong.

Nghiên cứu mới của bệnh viện Mayo Clinic (Hoa Kỳ) cho thấy người lớn tuổi bị các triệu chứng suy giảm tâm thần nhẹ có thể phải đối mặt với nguy cơ tử vong sớm hơn so với những người không gặp phải các vấn đề về trí nhớ và tư duy.

Ảnh minh họa

Theo các kết quả được trình bày tại hội nghị thường niên của Học viện Thần kinh Hoa Kỳ thì những người bị suy giảm trí nhớ hoặc tư duy có tỉ lệ tử vong cao hơn 80% trong vòng 6 năm nghiên cứu so với những người không bị suy giảm tâm thần.

Những người bị giảm khả năng ngôn ngữ, tập trung và ra quyết định – song không bị mất trí nhớ - cũng tăng hơn hai lần tỉ lệ tử vong trong thời gian nghiên cứu.

Những người bị mất trí nhớ có tỉ lệ tử vong cao hơn 68% so với những người không gặp phải các vấn đề về trí nhớ và tư duy.

Các bệnh mạn tính tiềm ẩn có thể góp phần gây suy giảm tâm thần và tăng nguy cơ tử vong. Ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và tham gia các hoạt động kích thích tâm thần và các hoạt động xã hội là những chiến lược để đẩy lùi bệnh mạn tính.