WB khuyến cáo không nên giữ lạm phát quá thấp

WB khuyến cáo không nên giữ lạm phát quá thấp

ANTĐ - “Sai phạm của doanh nghiệp Nhà nước đương nhiên sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt tới các đối tác tài trợ cho Việt Nam. Chúng tôi làm việc, hỗ trợ cho quá trình phát triển, chuyển mình của Việt Nam, do đó phải đảm bảo tính hiệu quả, hiệu suất. Nếu khu vực kinh tế Nhà nước hoạt động không tốt, chứng tỏ hiệu quả không cao, điều này gây ra những khó khăn trong quá trình phát triển về dài hạn” - bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam khẳng định tại buổi họp báo Chương trình Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ năm 2012 diễn ra chiều 28-5.
WB khuyến cáo không nên giữ lạm phát quá thấp

WB khuyến cáo không nên giữ lạm phát quá thấp

ANTĐ - Với mức độ suy giảm tăng trưởng như hiện nay, Việt Nam nên cố gắng giữ lạm phát ở mức 1 con số nhưng không quá thấp (khoảng 9 – 9,2%) trong năm nay, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) khuyến cáo.
Đưa kinh tế “vượt dốc”

Đưa kinh tế “vượt dốc”

ANTĐ - Cách đây 6 tháng, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đề nghị Chính phủ nên tính đến kịch bản thứ 3 cùng với hai kịch bản tăng trưởng kinh tế mà Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã soạn thảo. Lý do mà Ủy ban này đưa ra là không phải muốn “bàn lùi” mà bởi dự báo nền kinh tế diễn biến theo chiều hướng xấu hơn cả hai kịch bản. Kịch bản 1, GDP năm 2012 tăng khoảng 6% so với năm 2011. Kịch bản 2, GDP dự báo tăng khoảng 6,5%.

Bắt đúng mạch

Bắt đúng mạch

ANTĐ - Trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, đã có những ý kiến đánh giá khác nhau xung quanh câu hỏi: “Tình hình kinh tế có suy giảm hay không?”. Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2012 đã được trình bày trước Quốc hội.

Cần thiết nhưng chưa đủ

Cần thiết nhưng chưa đủ

ANTĐ - “Chống suy giảm nhưng không được làm tăng lạm phát”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khi đề cập tới “gói hỗ trợ” 29.000 tỷ đồng vừa được Chính phủ đưa ra để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn chồng chất của doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc thực hiện các giải pháp chống suy giảm kinh tế, nhưng đồng thời phải đảm bảo mức tăng trưởng GDP từ 6-6,5% để đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 8-9%.

Thoát khỏi vòng xoáy

Thoát khỏi vòng xoáy

ANTĐ - Nền kinh tế nước ta lại một lần nữa phải đối mặt với suy giảm kinh tế. Điều này đã được Ngân hàng Thế giới đưa ra lời cảnh báo trong báo cáo “Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam” từ giữa năm 2011. Trong đó dự báo nền kinh tế sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn: Chống lạm phát - chống suy giảm phục hồi tăng trưởng - chống lạm phát ổn định vĩ mô - chống suy giảm kinh tế. Cái vòng xoáy này bắt đầu từ năm 2008, sang 2009, đến 2010, rồi kéo dài suốt từ 2011 đến nay.

Thoát khỏi vòng xoáy

Thoát khỏi vòng xoáy

ANTĐ - Nền kinh tế nước ta lại một lần nữa phải đối mặt với suy giảm kinh tế. Điều này đã được Ngân hàng Thế giới đưa ra lời cảnh báo trong báo cáo “Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam” từ giữa năm 2011. Trong đó dự báo nền kinh tế sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn: Chống lạm phát - chống suy giảm phục hồi tăng trưởng - chống lạm phát ổn định vĩ mô - chống suy giảm kinh tế. Cái vòng xoáy này bắt đầu từ năm 2008, sang 2009, đến 2010, rồi kéo dài suốt từ 2011 đến nay.

Báo động hàng hóa tồn kho

Báo động hàng hóa tồn kho

ANTĐ - Tính đến 1-3-2012, chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 34,9% so với cùng thời điểm năm 2011.
Kịch bản kinh tế

Kịch bản kinh tế

ANTĐ - Sau khi Chính phủ đã phân tích và đánh giá về những nguyên nhân dẫn đến lạm phát, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lại có góc nhìn cả về bề nổi lẫn bề chìm của lạm phát với những ảnh hưởng làm suy giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và suy giảm mức sống của người dân. Ủy ban đưa ra khuyến cáo “nền kinh tế bộc lộ khó khăn ngày càng nghiêm trọng và sâu sắc hơn”, đồng thời ủy ban cho rằng, lạm phát không có nguyên nhân nào là chính, nổi bật.
Niềm tin thị trường

Niềm tin thị trường

ANTĐ - Trong một cuộc hội thảo mới diễn ra tại TP.HCM, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế và các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều bày tỏ nỗi lo lắng thật sự trước chiều hướng suy giảm niềm tin vào thị trường của các nhà đầu tư cũng như người dân. Có ý kiến cho rằng, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn bất cứ vấn đề nào của nền kinh tế, kể cả so với lạm phát, thâm hụt ngân sách hoặc thâm hụt cán cân thương mại.
Nói được, làm được

Nói được, làm được

ANTĐ - Gần hai tuần sau khi chính thức giữ những trọng trách mới trong bộ máy Chính phủ, các tân bộ trưởng, những “tư lệnh” mới, không chỉ phát đi những cam kết chắc chắn mà đã bắt tay ngay vào việc. Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc ngay với Cục Quản lý giá và cam kết trước công luận: “Kiểm soát giá là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là đối với các mặt hàng nhạy cảm như xăng, dầu, điện”. Ông còn khẳng định sẽ điều hành để chính sách tài khóa phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tiền tệ đưa nền kinh tế sớm ổn định. Còn tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì nhấn mạnh từ tháng 9, lãi suất có thể giảm về 17-19%.

Ăn trước, trả sau

Ăn trước, trả sau

(ANTĐ) - Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 của Bộ Tài nguyên - Môi trường vừa mới công bố, không còn là hồi chuông cảnh báo, mà là “hồi trống” cấp báo về tốc độ suy thoái môi trường ở nước ta. Việt Nam được xếp vào nhóm 15 nước hàng đầu thế giới về suy giảm loài thú quý hiếm; nhóm 20 nước đứng đầu về suy giảm loài chim. Đặc biệt, khoảng 70% trong số hơn 1 triệu m3 nước thải/ngày từ các khu công nghiệp tống thẳng ra môi trường không hề xử lý. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam phải trả giá tổn thất do ô nhiễm môi trường tới 5,5% GDP mỗi năm.