Sương mù xuất hiện dày đặc ở Cao Bằng

(ANTĐ) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Cao Bằng, gần một tuần nay, khu vực vùng núi cao của huyện Trùng Khánh, huyện Trà Lĩnh, huyện Nguyên Bình sương mù xuất hiện dày đặc về đêm và sáng sớm, gây thời tiết lạnh, buổi tối, người dân đi ngủ phải đắp chăn, sáng sớm ra đường phải mang áo khoác.

Đặc biệt, tại một số vùng núi cao của đèo Mã Phục, huyện Trà Lĩnh, đỉnh núi Phia Ooc của huyện Nguyên Bình sương mù dày đặc và đậm.

Lý giải về hiện tượng này, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương cho biết, hiện đã vào cuối thu, trời thường quang mây gây hiện tượng bức xạ nhiệt. Một số vùng núi cao, đá vôi như Sìn Hồ (Lai Châu), Sa Pa (Lào Cao)…, nhiệt độ giảm mạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống 17-18 độ C.

Theo ông Hải, hiện tượng sương mù do bức xạ nhiệt này chỉ xảy ra vào thời điểm cuối thu, như hiện tại, tuy nhiên, nhiệt độ dù giảm mạnh cũng chỉ duy trì ở mức 15-18 độ C, không thể xuống thấp hơn.