Philippines mua hơn 50.000 khẩu Remington M4 của Mỹ

Philippines mua hơn 50.000 khẩu Remington M4 của Mỹ

ANTĐ - Ủy ban Đấu thầu thuộc Bộ Quốc phòng Philippines vừa tuyên bố công ty Remington của Mỹ đã giành chiến thắng, gói thầu cung cấp 50.629 khẩu súng trường M4 trị giá gần 2 tỷ peso cho quân đội nước này, đại diện công ty Remington tại Philippines cho biết.
Mạnh tay với đối tượng chống người thi hành công vụ

Mạnh tay với đối tượng chống người thi hành công vụ

ANTĐ - Tại nhiều nước trên thế giới, việc người thi hành công vụ được quyền sử dụng vũ lực để trấn áp các đối tượng phạm tội ngoan cố chống đối hay các phần tử khủng bố đã được áp dụng trên thực tế từ nhiều thập kỷ qua. Các nghiên cứu về tội phạm học đã cho thấy, việc cho phép cảnh sát được loại trừ mối đe dọa khi thi hành công vụ khiến cho tỷ lệ tội phạm manh động giảm đáng kể.

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh kiểm soát súng đạn

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh kiểm soát súng đạn

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16-1 đã ký ban hành 23 sắc lệnh nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut hồi tháng trước khiến 20 học sinh và 6 giáo viên thiệt mạng. 
Đổi súng lấy quà tại Los Angeles

Đổi súng lấy quà tại Los Angeles

ANTĐ - Tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ, rất nhiều người dân đã xếp hàng dài để đổi súng lấy  phiếu mua hàng. Sự kiện này được nhiều người ủng hộ sau khi xảy ra vụ việc xả súng tại một trường tiểu học ở bang Connecticut khiến 26 người thiệt mạng.
Đạn nhựa không kêu cho súng bắn tỉa

Đạn nhựa không kêu cho súng bắn tỉa

ANTĐ- Đa số đầu đạn trong khi bay tạo ra sóng âm. Khi xạ thủ bắn trượt, mục tiêu nghe rõ tiếng rít rất đặc trưng. Nhờ âm thanh này, mục tiêu có khả năng ẩn nấp trước khi xạ thủ bắn tỉa lặp lại cố gắng của mình.
Xả súng kinh hoàng tại Mỹ, 5 người chết

Xả súng kinh hoàng tại Mỹ, 5 người chết

ANTĐ - Một tay súng đã bắn chết 4 người trong đó có một bé gái khoảng 1-2 tuổi mới chập chững biết đi ở ngoại ô thành phố Phoenix, bang Arizona (Mỹ) trước khi quay súng tự sát. 
Từ vụ thảm sát ở Texas ra đời đội đặc nhiệm Mỹ

Từ vụ thảm sát ở Texas ra đời đội đặc nhiệm Mỹ

ANTĐ - Cách đây 45 năm, ngày 1-8-1966. Charles Joseph Whitman, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ với trang bị đủ loại vũ khí đã leo lên tầng 27 của tòa nhà, bình thản ngắm rồi bắn hạ 50 người vô tội, 17 người trong số đó đã thiệt mạng. Sự kiện kinh hoàng trên chính là nguồn gốc ra đời của các đơn vị đặc nhiệm SWAT trên khắp nước Mỹ nhằm đối phó với các đối tượng đặc biệt nguy hiểm.