Cái kết nào cho dòng siêu tiêm kích Su-47 Berkut?

Cái kết nào cho dòng siêu tiêm kích Su-47 Berkut?

ANTĐ - Dù có những đặc tính kỹ thuật đầy hứa hẹn của một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, tuy nhiên một số tính năng chủ chốt không nổi bật, nên rốt cuộc quân đội Nga đã không lựa chọn Su-47 Berkut làm máy bay chiến đấu trong tương lai. Tuy vậy, Su-47 vẫn còn rất hữu dụng đối với không quân Nga.
Nga cung cấp dịch vụ hậu mãi MiG-29 và Su-30 cho Malaysia

Nga cung cấp dịch vụ hậu mãi MiG-29 và Su-30 cho Malaysia

ANTĐ - Ngày 11-7, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ bổ sung các dịch vụ bảo dưỡng và huấn luyện sau bán hàng đối với các hợp đồng vũ khí tương lai với Malaysia, một nỗ lực nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Nga trong một cuộc đấu thầu máy bay chiến đấu sắp tới.
Sukhoi T-50 Nga và F-22 Mỹ: “Kẻ tám lạng, người nửa cân”

Sukhoi T-50 Nga và F-22 Mỹ: “Kẻ tám lạng, người nửa cân”

ANTĐ - Trang mạng “Russia Beyond The Headline” cho biết, tại triển lãm hàng không Paris 2013, Nga tuyên bố đã hoàn tất công tác phát triển động cơ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 PAK FA. Đại diện của quân đội Nga tiết lộ, họ đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm bay thứ nhất cho T-50. 
 J-20 Trung Quốc có nguyên mẫu từ máy bay MiG-1.44 của Nga?

J-20 Trung Quốc có nguyên mẫu từ máy bay MiG-1.44 của Nga?

ANTĐ - Ngày 27-6 vừa qua, trên trang Blog công nghệ Gizmodo của Mỹ cho biết, công ty “Big Picture” của nước này vừa tiết lộ một thông tin quân sự tối mật có liên quan đến máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 của Trung Quốc.
 Ấn Độ đủ sức vào top 3 cường quốc không quân thế giới?

Ấn Độ đủ sức vào top 3 cường quốc không quân thế giới?

ANTĐ - Trang mạng Thông tin CNQP Nga ngày 18/06 đưa tin, song song với việc hợp tác đầu tư với Nga để chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 FGFA, không quân Ấn Độ còn đẩy mạnh phát triển loại máy bay thế hệ thứ 5 của riêng mình theo kế hoạch “Máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến” (AMCA).
Trung Quốc nịnh Nga để chơi bài “vỏ J-20, ruột Su-35”?

Trung Quốc nịnh Nga để chơi bài “vỏ J-20, ruột Su-35”?

ANTĐ - Vừa qua phái đoàn của Trung Quốc đã đến Moscow đề thương thảo vấn đề mua sắm máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Bài viết trên Trang mạng thông tin CNQP Nga cho biết, Trung Quốc mua Su-35 với mục đích đẩy nhanh tiến độ phát triển máy bay chiến đấu “thế hệ thứ 5” J-20 của họ. 
Indonesia mua thêm 16 máy bay chiến đấu Sukhoi

Indonesia mua thêm 16 máy bay chiến đấu Sukhoi

ANTĐ - Ngày 20-3, các quan chức quốc phòng Indonesia cho biết, nước này có kế hoạch sẽ mua thêm 16 máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga và 17 tàu tuần tra nội địa trang bị tên lửa thuộc một phần của chương trình hiện đại hóa quân sự 5 năm trị giá 15 tỷ USD.
Không máy bay nào cản được Su-35S?

Không máy bay nào cản được Su-35S?

ANTĐ - Hãng tin Interfax của Nga cho biết, cuối năm 2012, Su-35 đã vượt qua thử nghiệm cấp quốc gia giai đoạn 1 đến năm 2015 nó sẽ hoàn tất thử nghiệm tổng hợp chuẩn quốc gia.
Không quân Nga nhận thêm 5 tiêm kích bom Su-34

Không quân Nga nhận thêm 5 tiêm kích bom Su-34

ANTĐ - Nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk thuộc Tập đoàn Sukhoi của Nga cho biết, đã bàn giao thêm 5 máy bay chiến đấu đa năng Su-34 cho Lực lượng không quân nước này vào hôm 25-1.
Những loại UAV khủng của Nga làm Mỹ khiếp sợ

Những loại UAV khủng của Nga làm Mỹ khiếp sợ

ANTĐ - Mới đây công ty sản xuất máy bay chiến đấu có người lái nổi tiếng Sukhoi của Nga đã công khai chi tiết mẫu thiết kế 3 loại máy bay không người lái (UAV) chiến lược tầm cao, tầm xa (HALE) mà họ đang nghiên cứu, chế tạo là Zond-1, Zond-2 và Zond-3
Tin quốc phòng đọc nhanh, 3/10/2012

Tin quốc phòng đọc nhanh, 3/10/2012

Giám đốc hãng đóng tàu PT Ludin tuyên bố, họ đã sẵn sàng chế tạo tàu chiến tàng hình thứ hai cho Hải quân Indonesia với cùng đặc điểm kỹ thuật với chiếc tàu bị cháy.
Nga có ý bán 18 chiếc Su-30K cho Belarus

Nga có ý bán 18 chiếc Su-30K cho Belarus

Theo Vedomosti, Không quân Belarus sắp nhận lô tiêm kích Su-30K, những chiếc từng phục vụ tại Ấn Độ, hiện được lưu giữ tại sân bay Barahovich, Belarus.
Sukhoi trả 1,25 tỷ rupiah cho mỗi gia đình nạn nhân

Sukhoi trả 1,25 tỷ rupiah cho mỗi gia đình nạn nhân

ANTĐ - Phó Chủ tịch thứ nhất Công ty máy bay dân dụng Sukhoi, Igor L Vinogradov của Nga vừa gửi thông báo bằng văn bản cho phía Indonesia, cam kết trả 1,25 tỷ rupiah (132.908USD) tiền bảo hiểm cho mỗi gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Sukhoi Superjet 100 hôm 9-5 vừa qua. 
Bàn giao các thi thể nạn nhân vụ máy bay Superjet 100

Bàn giao các thi thể nạn nhân vụ máy bay Superjet 100

ANTĐ - Lễ bàn giao thi thể các nạn nhân trong vụ máy bay Superjet 100 tai nạn vừa qua tại Indonesia cho người nhà và các quan chức đại sứ quán đã được tổ chức sáng nay, 23/5/2012, tờ RIA Novosti cho hay.