Su-35 trễ hẹn với Trung Quốc do mâu thuẫn Nga - Ukraine

Su-35 trễ hẹn với Trung Quốc do mâu thuẫn Nga - Ukraine

ANTĐ - Theo kênh truyền hình Hồng Kông - Phoenix, việc Ukraine đình chỉ quan hệ hợp tác quân sự với Nga sẽ ảnh hưởng tới hợp đồng bán Su-35 của Nga cho Trung Quốc do Ukraine phụ trách sản xuất nhiều phần và công nghệ trên chiến đấu cơ này.
Trung Quốc có thể trở thành "đồng minh quân sự mới" của Nga

Trung Quốc có thể trở thành "đồng minh quân sự mới" của Nga

ANTĐ - Tạp chí quân sự hàng đầu Châu Á Kanwa cho biết, Nga dường như đã nghiêng về phía Đông thay vì hợp tác với các nước phương Tây và Mỹ sau hàng loạt mâu thuẫn xung quanh vấn đề Ukraine. Điều này có thể dẫn đến việc Trung Quốc trở thành một “đồng minh mới” trong lĩnh vực quân sự của Nga.
Nga sẽ nhận 100 máy bay chiến đấu trong năm 2014

Nga sẽ nhận 100 máy bay chiến đấu trong năm 2014

ANTĐ - Ngày 16-7, ông Vladimir Mikhailov, giám đốc các chương trình máy bay quân sự thuộc Tập đoàn máy bay Thống nhất của Nga cho biết, bộ quốc phòng nước này sẽ được tiếp nhận khoảng 100 chiếc máy bay chiến đấu trong năm 2014.
Nga sẽ bán cả S-400 và Su-35 cho Trung Quốc trong năm nay?

Nga sẽ bán cả S-400 và Su-35 cho Trung Quốc trong năm nay?

ANTĐ - Trong bối cảnh Mỹ đang hợp sức cùng đồng minh bao vây, cấm vận Nga về vấn đề Ukraine và Crimea, Moscow và Bắc Kinh hiện đang tiến hành các cuộc tham vấn về khả năng ký hợp đồng bán các tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến S-400 “Triumph” cho Trung Quốc ngay trong năm nay, trước đó là máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 Flanker E. 
Năm 2014, Nga sẽ tiếp nhận hơn 300 máy bay chiến đấu

Năm 2014, Nga sẽ tiếp nhận hơn 300 máy bay chiến đấu

ANTĐ - Ngày 4-2, Đài “Tiếng nói nước Nga” dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Arkady Bakhin cho biết, trong năm 2014, các lực lượng vũ trang nước này sẽ được biên chế khoảng 300 máy bay mới, nhiều gấp đôi so với năm 2013.