TP.HCM:

Sui gia hỗn chiến, người chết kẻ bị thương

ANTĐ -Mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến xô xát, hai bên gọi người thân đến hỗ trợ. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi 2 người bên gia đình vợ thương vong.

Ngày 17/1, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động tại trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM. Sau 3 giờ đồng hồ xét xử với sự tham dự của hàng trăm người dân, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tạ Minh Tiến (SN 1986, quê Kiên Giang, ngụ quận 9, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Tạ Minh Tiến gục mặt khi bị tòa tuyên án tử hình

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND truy tố, chị Trần Thị Hậu và anh Tạ Minh Chiến là vợ chồng đã ly thân vì thường xuyên cãi vã, gây lộn. Khoảng 17h ngày 14/1/2012, đến phụ dọn đồ nhưng thấy vợ chồng em gái cãi nhau, anh trai của chị Hậu là Trần Văn Lành đã điện thoại cho anh em mình đến cùng can thiệp. Thấy bên vợ đến đông, Chiến dắt xe về nhưng ra đến hẻm thì bị anh Lành, anh Trần Văn Hiền cùng chị em của Hậu chặn đánh. Thất thế, Chiến chui vào vườn phong lan núp và gọi gia đình mình đến ứng cứu.

Nghe tin anh trai bị hành hung, Tạ Minh Tiến (SN 1986) cùng các anh của mình kéo đến nhà Hậu. Gặp nhau ở hẻm, 2 bên sui gia nghênh mặt thách thức. Nhà trai xông đến đánh nhà gái. Thừa lúc anh Lành vấp té, Tiến xông đến dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người. Nhờ chạy được vào phòng trọ nên anh Lành thoát chết. Chưa hết hung hãn, khi thấy anh Hiền đi xe vào hẻm, Tiến đã nhảy bổ đến. Một tay giữ vai, tay còn lại Tiến cầm dao đâm xuyên nón bảo hiểm, cắm thẳng vào đầu anh này khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy đầu anh Hiền chảy máu mà Tiến vẫn còn tiếp tục đánh nạn nhân nên Chiến kéo em trai bỏ đi. Được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng anh Hiền đã tử vong vì “vết thương xuyên thấu sợ não”, còn anh Lành bị thương tật vĩnh viễn 5%.

Mặc dù thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn, hối lỗi nhưng với mức độ phạm tội hung hãn, côn đồ như trên, HĐXX quyết định loại bỏ bị cáo Tạ Minh Tiến vĩnh viễn khỏi xã hội bằng bản án tử hình. Đây là bài học để giáo dục, răn đe những kẻ coi thường pháp luật và mạng sống người khác khi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.