Khó kiềm chế giá thực phẩm, rau sạch

Khó kiềm chế giá thực phẩm, rau sạch

ANTĐ - Mặc dù cơ quan chức năng khẳng định sẽ đảm bảo cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán, đồng thời kiềm chế giá cả nhưng những diễn biến trên thị trường dường như đang ngược lại mong muốn này. Thực phẩm, rau xanh đang tăng giá từng ngày và khó tránh khỏi tăng giá đột biến khi cận Tết.

Người Mỹ thắt chặt chi tiêu dịp cuối năm

Người Mỹ thắt chặt chi tiêu dịp cuối năm

ANTĐ - Mỗi dịp trước Giáng sinh và Năm mới, người dân Mỹ thường đổ xô đến các trung tâm mua bán lớn và các cửa hàng để mua sắm. Tuy nhiên, năm nay là một ngoại lệ khi sức mua giảm rõ rệt do người dân đã thắt chặt chi tiêu của mình vì kinh tế khó khăn.
Thị trường hàng hóa Tết 2013: Sẽ không có biến động lớn về giá

Thị trường hàng hóa Tết 2013: Sẽ không có biến động lớn về giá

ANTĐ - Chỉ còn 1 tháng nữa là hết quý IV, 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Mặc dù dự báo những tháng cuối năm có nhiều yếu tố khách quan tác động đến mặt bằng giá, nhưng theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vẫn sẽ có nhiều mặt hàng có giá cả ổn định đến cuối năm 2012. Tuy nhiên do kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên Tết 2013, sức mua có thể sẽ không bằng những Tết cách đây 2-3 năm.
Khuyến mãi giảm giá hơn 1.000 mặt hàng

Khuyến mãi giảm giá hơn 1.000 mặt hàng

ANTĐ - Hưởng ứng Tháng khuyến mãi Hà Nội năm 2012, hệ thống siêu thị Big C tại Hà Nội (gồm 4 siêu thị Big C Thăng Long, Big C Long Biên, Big C The Garden, Big C Mê Linh) triển khai 2 chương trình khuyến mãi: “Hàng độc đáo - Vui chào Giáng sinh” và “Bùng nổ giá - Mua cực đã” đem đến hơn 1.000 mặt hàng phục vụ cho mùa lễ hội với nhiều ưu đãi. 
Phải nhập khẩu 100.000 tấn thịt?

Phải nhập khẩu 100.000 tấn thịt?

ANTĐ - Cả năm 2012, ngành chăn nuôi luôn trong cảnh khốn đốn vì giá thực phẩm giảm mạnh, chăn nuôi thua lỗ, nguồn cung dư thừa. Cuối năm, ngành chăn nuôi tiếp tục nhận một “quả đắng” khi dự báo sẽ nhập khẩu khoảng 100.000 tấn thịt phục vụ nhu cầu Tết?

Hữu hình và vô hình

Hữu hình và vô hình

ANTĐ - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 đã giảm tốc, tăng chậm lại sau khi tăng lên trong tháng 8 và tăng mạnh trong tháng 9. Nếu tháng 11, 12 tới, tăng cao hơn cùng kỳ năm trước, khoảng 1%/tháng, thì CPI cả năm 2012 sẽ thấp hơn so với năm 2011 và đạt được mục tiêu đề ra cho cả năm nay là 7-8%. Dẫu vậy, đánh giá xu hướng thị trường cuối năm, Cục Quản lý giá cho rằng tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều thách thức khó lường, tạo sức ép tăng giá hàng hóa thiết yếu.

Rầm rộ khuyến mãi, hàng vẫn ế

Rầm rộ khuyến mãi, hàng vẫn ế

ANTĐ - Sức mua đang bị suy giảm nghiêm trọng khiến nhiều cửa hàng, siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội liên tiếp thực hiện các chiến dịch giảm giá, khuyến mãi lớn. Tuy nhiên, dù có kích cầu đến bao nhiêu, người tiêu dùng vẫn thờ ơ.
Quyết liệt xử lý hàng tồn kho

Quyết liệt xử lý hàng tồn kho

ANTĐ - Tồn kho đang là rào cản khiến doanh nghiệp bị giam vốn, không đủ điều kiện vay vốn mới dẫn tới khó phục hồi sản xuất kinh doanh. Chuyên gia kinh tế  Vũ Đình Ánh cho rằng: “Cần quyết liệt xử lý tồn kho hơn nữa, có thể hạ giá, chấp nhận bán lỗ, để thu hồi vốn, kích thích sức mua...”.
Cầu yếu, chưa kích trúng

Cầu yếu, chưa kích trúng

ANTĐ - Cuộc hội thảo “Diễn biến giá cả, thị trường 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm” đã rút ra đánh giá tổng quan. Cầu giảm là nhân tố chủ lực khiến lạm phát tăng chậm hơn dự báo trong 6 tháng đầu năm. Sức mua trên thị trường khá “èo uột”, tồn hàng hóa trong kho chất đống, trong khi một số giải pháp kích cầu chưa đúng nơi đúng chỗ, cho dù giá xăng dầu giảm 3 lần, điều chỉnh tăng lương, song dường như có tác dụng rất ít đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Giảm giá, cầu vẫn không tăng

Giảm giá, cầu vẫn không tăng

ANTĐ - Để kích cầu, nhiều siêu thị không ngừng đưa ra chính sách khuyến mãi, nhưng xem ra người dân vẫn không mấy mặn mà, bởi đứng trước nền kinh tế khó khăn, chi tiêu hợp lý là cách mà nhiều bà nội trợ đang áp dụng.

Khuyến mãi nhiều, hàng hóa tiêu thụ vẫn chậm

Khuyến mãi nhiều, hàng hóa tiêu thụ vẫn chậm

ANTĐ - Theo đánh giá của Bộ Công Thương, thị trường trong nước 6 tháng qua chủ yếu sôi động trong các hoạt động du lịch, dịch vụ. Đối với các mặt hàng thuộc nhóm hàng tiêu dùng, mặc dù doanh nghiệp đã có nhiều chương trình khuyến mãi nhưng hàng hóa tiêu thụ vẫn chậm. 
Giảm lãi suất, hạ giá bán, hỗ trợ người tiêu dùng

Giảm lãi suất, hạ giá bán, hỗ trợ người tiêu dùng

ANTĐ - Trong thời điểm nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn hiện nay, lượng hàng tồn kho tại các doanh nghiệp (DN) rất lớn. Giải quyết vấn đề này không đơn giản mà cần có những tính toán dài hơi. Ông Nguyễn Ngọc Hòa (ĐBQH - TP Hồ Chí Minh) chia sẻ với báo giới, ngày 28-5.

Ngân hàng “thủ thế”, doanh nghiệp lao đao

Ngân hàng “thủ thế”, doanh nghiệp lao đao

ANTĐ - Hôm qua, 24-5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2012.

Giữ cho được bình thường

Giữ cho được bình thường

ANTĐ -  Chỉ số giá tiêu dùng sau 4 tháng đầu năm nay tăng thấp nhất so với cùng kỳ 9 năm qua. Với “tiến bộ” này, các chuyên gia đều dự đoán gần như chắc chắn CPI cả năm 2012 sẽ ở dưới 10%, thậm chí có thể thấp hơn tốc độ tăng 6,52% của năm 2009. Sự tăng chậm lại của CPI được coi là “nhiệt kế” đo độ nóng nhất là lạm phát đã giảm nhiệt. Đây là tiền đề cho việc hạ lãi suất cho vay để “giải cứu” doanh nghiệp và có thể phải lo cho tăng trưởng hợp lý.
Lo “sức khỏe”  kinh tế

Lo “sức khỏe” kinh tế

ANTĐ - Lần đầu tiên trong nhiều năm qua GDP tăng trưởng cao hơn chỉ số giá tiêu dùng, cho thấy biểu hiện khó khăn trong sản xuất và đời sống. Mục tiêu tăng trưởng 6% là rất khó đạt được, nếu chúng ta vẫn siết chặt tiền tệ như hiện nay. Một bộ phận nhân dân sẽ khó khăn, thất nghiệp sẽ gia tăng nếu doanh nghiệp tiếp tục phá sản. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư trong báo cáo về tình hình kinh tế quý I-2012.

Chi tiêu sinh hoạt “dễ thở” hơn

Chi tiêu sinh hoạt “dễ thở” hơn

ANTĐ - Đó là cảm giác của nhiều bà nội trợ trong những ngày qua bởi giá thực phẩm và nhiều loại rau xanh giảm khá mạnh so với tuần trước. Tuy nhiên, sức mua trên thị trường chưa được cải thiện nhiều.

Hàng ế, giá vẫn phải tăng

Hàng ế, giá vẫn phải tăng

ANTĐ - Giá đầu vào của các yếu tố sản xuất mặt hàng sữa tăng cao khiến một số hãng sữa phải tăng giá bán. Điều này khiến tình hình tiêu thụ sản phẩm sữa càng trở nên khó khăn dù đã bước vào đầu mùa nóng. 

Báo động hàng hóa tồn kho

Báo động hàng hóa tồn kho

ANTĐ - Tính đến 1-3-2012, chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 34,9% so với cùng thời điểm năm 2011.
Để “kìm cương” lạm phát

Để “kìm cương” lạm phát

ANTĐ - Tăng trưởng GDP quý I-2012 ước đạt 4% là mức thấp nhất so với cùng kỳ năm trước (5,57%) và quý IV-2011 (6,1%), cho thấy nền kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.