Phục hồi nhanh “sức khỏe”

Phục hồi nhanh “sức khỏe”

ANTĐ - Báo cáo của Bộ Kế hoạch – Đầu tư về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2013, với những chỉ số vĩ mô khá “đẹp” đã nhen lên niềm hy vọng kinh tế sớm thoát khỏi tình trạng trì trệ. Báo cáo nhận định nền kinh tế đang dần hồi phục, chỉ số GDP quý II ước đạt 5%, cao hơn mức tăng 4,76% của quý I. Riêng GDP tháng 6 ước đạt 4,9%, bằng xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Như vậy là kinh tế đã có đà tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. 

Bán lẻ Việt Nam đang lâm nguy

Bán lẻ Việt Nam đang lâm nguy

ANTĐ - Với doanh nghiệp bán buôn bán lẻ, để có được thành công thì mặt bằng là yếu tố quan trọng nhất. Trên thực tế, có doanh nghiệp tìm được địa điểm đẹp nhưng lại quá nhiều đối thủ ở bên cạnh khiến việc kinh doanh gặp trở ngại. 

Sức mua hàng bình ổn rất thấp

Sức mua hàng bình ổn rất thấp

ANTĐ - Hội nghị sơ kết chương trình bình ổn thị trường năm 2012 và phương hướng triển khai năm 2013 ngày 29-5 do Bộ Công Thương tổ chức đã đánh giá, sức mua hàng bình ổn tại nhiều nơi còn rất thấp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lo ngại tham gia bình ổn giá sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận.

Sức mua rất đáng lo ngại

Sức mua rất đáng lo ngại

ANTĐ - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2013 với trạng thái âm 0,06%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, chỉ số CPI giảm. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh xung quanh vấn đề này.

Tránh “đứt khúc” thị trường

Tránh “đứt khúc” thị trường

ANTĐ - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng, giảm giá tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm nay không có nhiều biến động lớn. Mặc dù xăng dầu tăng giá 2 đợt và có giảm chút ít, giá dịch vụ vận tải tăng theo và một số tỉnh thành tăng giá dịch vụ y tế, song cả 3 yếu tố này không kéo nổi đà suy giảm giá lương thực, thực phẩm. Những năm trước, khi xăng dầu tăng giá, CPI thường được dự báo khó kìm giữ ở mức thấp.
Nghỉ lễ dài, sức mua vẫn yếu

Nghỉ lễ dài, sức mua vẫn yếu

ANTĐ - Để kích cầu mua sắm, những năm trước đây, các chuyên gia kinh tế đã đề xuất với Chính phủ cho kéo dài các kỳ nghỉ lễ. Nhưng năm nay, mặc dù các siêu thị, cửa hàng rầm rộ đưa ra chương trình khuyến mãi nhân dịp 30-4, 1-5 để kéo sức mua nhưng ghi nhận cho thấy, tình trạng vắng khách vẫn ít được cải thiện.
CPI cả nước tháng 4 chỉ tăng 0,02%: Mừng ít lo nhiều

CPI cả nước tháng 4 chỉ tăng 0,02%: Mừng ít lo nhiều

ANTĐ - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 4 tăng 0,02%, đây là mức tăng thấp nhất so với các tháng cùng kỳ kể từ năm 2004 đến nay. Đánh giá về con số này, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả khẳng định: “Nguyên nhân là do sức mua cạn kiệt, hàng tồn kho lớn”.

Cần “ra roi” với những vi phạm

Cần “ra roi” với những vi phạm

ANTĐ - Trước diễn biến giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng trong khi nhu cầu tiêu dùng vẫn thấp và giá xăng đã giảm liên tiếp 2 lần, các chuyên gia kinh tế cho rằng cần làm rõ lý do tăng giá. PV ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội xung quanh vấn đề này.
Giá thực phẩm, rau xanh ít biến động

Giá thực phẩm, rau xanh ít biến động

ANTĐ - Mặc dù giá xăng dầu đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay song ngoài thị trường, giá thực phẩm, rau xanh trong những ngày vừa qua tương đối ổn định. 
Khó tránh khỏi hệ lụy

Khó tránh khỏi hệ lụy

ANTĐ - Đương nhiên khi tăng giá xăng dầu, bao giờ Bộ Tài chính, Công Thương, Kế hoạch-Đầu tư cũng phải cùng làm việc để đánh giá tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Song dù có tính toán kỹ lưỡng, tỉ mỉ thì thực tế còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng thừa nhận rằng, việc tăng giá xăng dầu chắc chắn sẽ làm tăng chỉ số CPI và đẩy giá nhiều mặt hàng tăng theo. Ngay cả khi CPI 2 tháng đầu năm đều thấp, riêng tháng 3 xuống âm có thể làm cho mức độ cộng hưởng không cao. 

Chưa tạo được khác biệt

Chưa tạo được khác biệt

ANTĐ - Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,21% so với tháng 2-2013. Tính chung, CPI trong 3 tháng đầu năm so với tháng 12-2012 tăng 2,04%. 
Sức mua trong dân đang quá yếu

Sức mua trong dân đang quá yếu

ANTĐ - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước giảm 0,19% so với tháng 2-2013 là hợp quy luật giá cả hàng năm. Nhưng trong bối cảnh hiện tại của nền kinh tế, con số này lại hàm chứa nhiều nỗi lo.
Không nên “chạy theo” CPI

Không nên “chạy theo” CPI

ANTĐ - Không nằm ngoài dự báo của giới chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 đã tăng 1,32%, CPI 2 tháng đầu năm nay tăng cao hơn 2 tháng cùng kỳ năm trước. Song, CPI của tháng 2 và 2 tháng qua vẫn thấp hơn tốc độ tăng CPI bình quân cùng kỳ trong 9 năm trước. Giá thực phẩm được dự báo tăng rất cao trong và sau Tết Âm lịch nhưng thực tế không lên “cơn sốt”  theo quy luật mọi năm, chủ yếu đã được “bàn tay vô hình” của thị trường điều chỉnh cùng với lượng hàng hóa khá dồi dào, trong khi người tiêu dùng vẫn dè dặt chi tiêu, mua sắm.
Giá thực phẩm leo thang

Giá thực phẩm leo thang

ANTĐ - Theo đánh giá của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính trong những ngày đầu năm, giá cả các mặt hàng thực phẩm có dấu hiệu leo thang mặc dù sức mua vẫn yếu. 
Chỉ số giá cả nhiều mặt hàng tại Nhật giảm mạnh

Chỉ số giá cả nhiều mặt hàng tại Nhật giảm mạnh

ANTĐ - Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng đầu tiên của năm 2013 đã có sự suy giảm so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sức mua trong thị trường quốc nội giảm ở tháng thứ 10 liên tiếp.
Rục rịch sắm Tết

Rục rịch sắm Tết

ANTĐ - Các siêu thị, trung tâm mua sắm, đại lý đã đón những lượt khách hàng đầu tiên đến sắm Tết. Hàng hóa đã lưu thông nhiều hơn so với đầu tuần trước.
Im ắng thị trường Tết

Im ắng thị trường Tết

ANTĐ - Còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, nhưng thời điểm này, không khí chuẩn bị hàng hóa cũng như sắm Tết tại các chợ, các siêu thị vẫn khá im ắng. Nhiều dự báo cho thấy sức mua hàng Tết năm nay sẽ yếu hơn so với mọi năm.