Sức mạnh và sự dũng cảm của Việt Nam là nguồn cảm hứng với nhân dân ASEAN

ANTĐ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã thăm và làm việc tại Philippines nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Đông Á 2014 tổ chức tại Manila, Philippines (từ ngày 21-22/5). 

Báo chí Philippines và báo chí quốc tế thường trú tại Manila dành sự quan tâm đặc biệt đến chuyến công du này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Aquino - Tổng thống Phillipines nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Việt Nam và Philippines cùng nhau chống lại "những thách thức chung". 

“Một thông điệp gửi đến Trung Quốc rất rõ ràng, chúng ta cần phải cứng rắn hơn nữa trong quá trình đối thoại về vấn đề Biển Đông” - nhiều tờ báo lớn của Philippines và quốc tế đồng loạt đưa tin Philippines và Việt Nam đã cùng nhau phản đối những hành động gia tăng căng thẳng trên Biển Đông của Trung Quốc. Báo The Philippines Star nêu rõ Việt Nam và Philippines kiên quyết phản đối hành động vi phạm của Trung Quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC).

Tờ báo Philippines Star đưa chi tiết các phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề Biển Đông và dẫn lời Thủ tướng kêu gọi Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hơn bao giờ hết cần lên tiếng trước những hành động hăm dọa của Trung Quốc. "Hơn bao giờ hết, ASEAN và cộng đồng quốc tế cần tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ phản đối những hành động vi phạm nghiêm trọng này, đảm bảo tuân thủ nghiêm luật quốc tế, đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực vào trên thế giới", Thủ tướng nói.

Mạng lưới truyền hình, phát thanh lớn ở Philippines GMA Network thì dẫn lời Tổng thống Philippines cho rằng "sự dũng cảm và sức mạnh" mà Chính phủ Việt Nam thể hiện khi bảo vệ quyền lợi của nhân dân họ là "nguồn cảm hứng" đối với nhân dân ASEAN.