Sức mạnh tàu khu trục nội địa lớn nhất khiến Ấn Độ tự tin thách thức các nước

ANTĐ - Ngày 16-8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì lễ biên chế chính thức chiếc tàu khu trục tàng hình nội địa lớn và mạnh nhất nước này mang tên INS Kolkata cho hải quân tại nhà máy đóng tàu Mumbai.

Phát biểu trước các thủy thủ tại buổi lễ, ông Modi nói: “Trong thời đại khoa học và công nghệ, tình báo và an ninh là điều tối quan trọng. Tàu khu trục INS Kolkata là chiếc tàu chiến nội địa lớn nhất trong hạm đội của chúng ta. Qua buổi lễ bàn giao này, chúng ta cho thế giới thấy được sức mạnh của Ấn Độ”.

Ông cho biết thêm rằng: “Tàu khu trục INS Kolkata là một ví dụ hoàn hảo về khả năng về công nghệ của Ấn Độ. Hãy để cho Ấn Độ trở thành quốc gia hùng mạnh và để cho các lực lượng vũ trang của chúng ta không bao giờ tụt hậu trên thế giới”.

Đến nay, tàu khu trục tàng hình INS Kolkata là chiếc tàu chiến lớn nhất do chính nước này tự chế tạo, tàu có trọng lượng lên đến 6.800 tấn. Dự kiến, 2 tàu chiến lớp Kolkata khác là INS Chennai và INS Cochin, cũng do Ấn Độ tự chế tạo, sẽ được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2015.

Sức mạnh tàu khu trục nội địa lớn nhất khiến Ấn Độ tự tin thách thức các nước  ảnh 1
Tàu khu trục INS Kolkata

Sau lễ biên chế hoạt động, tàu khu trục INS Kolkata sẽ được bàn giao cho Hạm đội miền Tây thuộc Bộ Tư lệnh miền Tây của hải quân Ấn Độ. Theo kế hoạch ban đầu, tàu khu trục INS Kolkata được bàn giao cho hải quân Ấn Độ vào năm 2010, nhưng do vấn đề về công nghệ nên việc bàn giao đã bị trì hoãn.

Thuộc Dự án Project 15-Alpha, tàu khu trục lớp Kolkata do cục thiết kế hải quân Ấn Độ thiết kế và doTàu được khởi đóng từ tháng 9-2003 và hạ thủy vào tháng 3-2006.

Tàu có chiều dài 163m, chiều rộng 17,4m, trọng lượng giãn nước 7.500 tấn và có thể mang được 2 máy bay trực thăng trên boong. Tàu có thể đạt tốc độ di chuyển tối đa là 30 hải lý/giờ.

Sức mạnh tàu khu trục nội địa lớn nhất khiến Ấn Độ tự tin thách thức các nước  ảnh 2
Tên lửa BrahMos được phóng từ tàu chiến của Ấn Độ

Tàu được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại nhất hiện có của hải quân Ấn Độ, trong đó có cả vũ khí chống ngầm hiện đại. Tuy nhiên, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa (LR-SAM) mà nước này đang phát triển chung với Israel vẫn chưa được lắp đặt. Dự kiến sau khi hoàn thành thử nghiệm vào tháng 9 tới, hệ thống tên lửa phòng không này sẽ được trang bị cho tàu INS Kolkata.

Các vũ khí đã được trang bị bao gồm: 16 tên lửa đối hạm, đối đất hiện đại BrahMos, 4 bệ phóng thẳng đứng cho 64 tên lửa phòng không Barak 1 và Barak 8, 2 pháo hạm Oto Melara 76mm, 2 tên lửa chống ngầm RBU-6000, 4 bệ phóng ngư lôi, 4 hệ thống vũ khí cận chiến AK-630, cùng các hệ thống tác chiến điện tử, cảm biến và định vị khác.

Với sức mạnh vượt trội của tàu, Thủ tướng Narendra Modi đã tự tin tuyên bố: “Sẽ không có nước nào dám thách thức Ấn Độ sau khi tàu khu trục INS Kolkata được biên chế hoạt động. Tàu sẽ giúp tăng cường niềm tin của các lực lượng vũ trang Ấn Độ”.