Sức lan tỏa từ cuộc thi viết “Vì ATGT Thủ đô”

ANTĐ -Cuộc thi viết “Vì ATGT Thủ đô” do Báo Kinh tế& Đô thị tổ chức, phát động đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong đảm bảo TTGT đô thị.

Qua  3 năm, sức lan tỏa cuộc cuộc thi viết “Vì ATGT Thủ đô” đã trở thành kênh tuyên truyền về ATGT có hiệu quả. Sáng 14-3, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông Thành phố trang trọng tổ chức lễ tổng kết và trao giải đồng thời phát động cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2015”. 

Ông Trần Xuân Việt, Phó chủ tịch UBND thành phố trao tặng hoa cho tập thể, cá nhân có thành tích, bài viết trong cuộc thi

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Thế Kỷ- Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Hà Minh Huệ -Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách UB ATGT quốc gia.

Về phía TP Hà Nội có ông Hồ Quang Lợi- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Ông Trần Xuân Việt- Phó Chủ tịch UBND TP; Ông Lê Văn Hoạt- Phó Chủ tịch HĐND TP... cùng đại lãnh đạo các sở, ban, ngành, quạn, huyện của TP.

Cuộc thi thu hút nhiều học viên của Học viện An ninh nhân dân tham gia

Qua 3 lần phát động, “Vì ATGT Thủ đô” đã thu hút được hàng chục nghìn tác giả tham gia. Đặc biệt, trong lễ trao giải và phát động cuộc thi viết “Vì ATGT Thủ đô năm 2015” đã có hàng nghìn bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu tâm đắc với Thủ đô đưa ra những giải pháp tối ưu, nhiều bài viết có thể trở thành tài liệu giá trị áp dụng vào giải pháp giao thông đô thị.

Ông Nguyễn Minh Đức, TBT báo KTĐT trao tặng cho tác giả đoạt giải trong cuộc thi 

Tại buổi lễ trao giải và phát động cuộc thi, ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh gia cao về hình thúc tuyên tuyên do Báo Kinh tế& Đô thị tổ chức. Qua cuộc thi, nhiều ý tưởng, đề xuất, phản ánh toát lên ý thức cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông và thượng tôn pháp luật trong việc tham gia giao thông. Ông Trần Xuân Việt mong muốn, kết quả của cuộc thi năm sau sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý tưởng, giải pháp về giao thông đô thị thông qua các bài viết.  

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Kinh tế& Đô thị cho biết: “Sau gần một năm triển khai, cuộc thi đã nhận được gần 25.000 bài gửi đến dự thi với nội dung, chất lượng phong phú, đa dạng. Đến hết ngày 6/2/2015, báo Kinh tế & Đô thị đã đăng tải 80 bài viết tham dự cuộc thi, trong đó, đăng trên trên báo in 69 bài, báo điện tử 11 bài.

Nội dung của các bài tham gia dự thi đã đáp ứng yêu cầu của cuộc thi đặt ra là: Góp ý, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, các quy định, chế tài liên quan đến lĩnh vực ATGT; Đề xuất, hiến kế những giải pháp có tính thực tiễn cao trong giải quyết tình trạng ùn tắc và TNGT trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và cả nước; Phản ánh, đề xuất xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông; Vai trò của chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp trong triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT; Giới thiệu những kinh nghiệm của các địa phương, thủ đô các nước trong công tác bảo đảm ATGT; Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình có những thành tích trong việc góp phần bảo đảm trật tự ATGT; Phê phán các hành vi gây ảnh hưởng đến việc bảo đảm trật tự ATGT…”

Ông Nguyễn Viêm Hoàng tặng hoa cho các tác giả đọat giải 

Cuộc thi năm nay đã trao giải Nhất cho tác giả là nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân với bài: “Ý thức- nền tảng của văn hóa giao thông”. Cùng với đó BTC đã trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải khuyến khích.