ANTĐ - Cam là một trong những loại quả được ưa dùng nhất vì hàm lượng vitamin C dồi dào giúp tăng cường hoạt động miễn dịch, phòng chống các bệnh viêm nhiễm thường gặp như cảm, cúm, viêm họng, viêm phế quản… Thực tế cam còn nhiều tác dụng hơn thế, nhất là đối với chị em phụ nữ, nó giúp làm đẹp cho da, tóc…
ANTĐ - Đây là thông tin được Viện Dinh dưỡng Quốc gia công bố tại Hội thảo khoa học “Giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ đạt cân nặng, chiều cao theo tuổi”, do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp với nhãn hàng Dutch Lady - Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức sáng 12-5.
ANTĐ- Sau khi sinh thường một bé gái mạnh khỏe, chị H bất ngờ bỏ con lại rồi biến mất. Người mẹ này để lại 1,5 triệu đồng cùng tờ giấy viết rằng, do hoàn cảnh gia đình, không nuôi được con gái.
ANTĐ - Năm 2016, nhân dịp kỷ niệm chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam sẽ trao tặng sữa cho 40.000 trẻ em nghèo tại 40 tỉnh thành khó khăn trên cả nước.
ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây của Đại học Oxford (Anh) cho thấy, omega 3 - axit béo đóng vai trò quan trọng cho việc xây dựng các kết nối giữa các tế bào não, ảnh hưởng đến hành vi của trẻ và việc thiếu omega 3 có thể liên quan đến tăng nguy cơ mắc các vấn đề về hành vi. Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh ra chất này, vì vậy cần phải bổ sung từ chế độ ăn uống (quả óc chó, trứng, cá, sữa, các loại hạt...).
ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, ăn những thực phẩm gây viêm có thể làm tăng nguy cơ polyp phát triển trong ruột già hoặc đại tràng. Sự hình thành polyp là tiền thân gây ung thư đại tràng.
ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ phát hiện, những người ăn nhiều thức ăn nhanh tăng 40% nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất có khả năng gây hại cho sức khỏe.
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Đại học Tulane (Mỹ) phân tích chỉ dấu sinh học trong máu của 3.333 người trong 15 năm và thấy rằng những người có nồng độ cao chất béo sữa trong máu giảm 64% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường so với những người có mức thấp.
ANTĐ - Hỏi: Thưa bác sĩ, khi con tôi bị tiêu chảy, gia đình tôi có nhiều ý kiến cho rằng không nên cho bé uống sữa vì sẽ khiến tình trạng nặng hơn. Tôi rất băn khoăn không biết điều đó đúng hay sai?
ANTĐ - Các chuyên gia của Ủy ban Tư vấn khoa học về dinh dưỡng (SACN) ở Anh mới đây đã đưa ra một phương pháp ăn kiêng mới đó là ăn nhiều chất xơ và uống nhiều nước hơn, với mức tiêu thụ 30 gram chất xơ mỗi ngày (tương đương 5 bữa trái cây và rau quả), 2 bánh quy ngũ cốc, 2 lát bánh mì và 1 củ khoai tây nướng.
ANTĐ - Tháng 1 vừa qua, Kim Tucci, 26 tuổi ở thành phố Perth (Australia) đã sinh 1 bé trai và 4 bé gái trong một ca sinh 5 tự nhiên. Khi những đứa trẻ chào đời, người mẹ trước đó đã có 3 con này đã may mắn có đội ngũ tình nguyện viên “hùng hậu” sẵn sàng chăm sóc các bé.
ANTĐ - Hỏi: Con tôi đã gần 5 tuổi uống rất nhiều sữa (hiện tại vẫn duy trì 2 cốc sữa bột/ngày cùng sữa tươi, chua…). Gần đây có nhiều thông tin về việc quy trình nuôi bò sữa rất khủng khiếp dẫn đến việc uống nhiều sữa bột không tốt. Xin bác sĩ tư vấn có nên tiếp tục duy trì cho cháu uống sữa?
ANTĐ - Nếu bạn muốn đánh bay mỡ bụng thì hay bổ sung ngay những thực phẩm sau đây vào chế độ ăn của mình: