Sữa New Zealand nghi nhiễm phóng xạ

ANTĐ - Trong khi vụ việc sữa nhiễm độc của Fonterra chưa lắng xuống, ngày 11-8 tập đoàn này lại thông báo thu hồi một số lô sữa bột tại Sri Lanka theo yêu cầu của chính quyền nước này do nghi ngờ sữa nhiễm phóng xạ.

Nhãn hiệu Anchor đã được Tập đoàn sữa New Zealand thu hồi một số lô theo yêu cầu của nhà chức trách Sri Lanka, vì họ cho rằng sữa có nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, một số các cuộc kiểm nghiệm độc lập trên các sản phẩm sữa Fonterra tại Sri Lanka lại không có dấu hiệu nhiễm phóng xạ. Và Fonterra vẫn tuân thủ các quy định của Sri Lanka, thu hồi một số lô hàng trên để ổn định tâm lý người tiêu dùng tại nước này. 

Tập đoàn Fonterra cũng thu hồi 2 lô hàng sữa bột nhãn hiệu Neo tại thị trường Sri Lanka, vì Bộ Y tế nước này nghi ngờ 2 lô sữa đó có chứa chất dicyandiamide có hàm lượng cao hơn mức cho phép. Liều lượng dicyandiamide cao trong thực phẩm có thể gây hại cho cơ thể con người.