Sự thật về vé máy bay “giá rẻ bất ngờ”

ANTĐ - Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phối hợp cùng Phòng 3 - Cục CS Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an vừa phát giác một đường dây chuyên ăn cắp thông tin tài khoản của các tổ chức, cá nhân, từ đó rút tiền mua vé máy bay và bán ra thị trường với giá rẻ.

Nguyễn Hùng Cường tại CQĐT

Đối tượng đầu vụ vừa bị CQĐT thực hiện lệnh bắt là Nguyễn Hùng Cường (SN 1987), quê quán Lương Sơn, Hòa Bình, thuê trọ tại ngõ 477 đường Hoàng Quốc Việt, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Bị hại và cũng là nguyên đơn tố cáo hành vi của Cường đến cơ quan công an là Công ty TNHH thương mại BSC Travels, trụ sở tại Hà Nội, chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành.

Năm 2010, qua một số người quen giới thiệu, Nguyễn Hùng Cường tiếp xúc và đặt vấn đề với lãnh đạo Công ty BSC rằng anh ta có nguồn cung cấp vé máy bay giá rẻ. Chứng minh cho lời quảng cáo của mình, Cường đã giúp Công ty BSC mua được một số vé với giá rẻ hơn chính hãng công bố. Những giao dịch khởi đầu nhỏ lẻ tốt đẹp ấy đã tạo niềm tin của Công ty BSC đối với Cường. Về sau này, chủ yếu các giao dịch giữa Cường với Công ty BSC đều chỉ thông qua điện thoại, internet và chuyển khoản.

“Năng lực” thực sự của Nguyễn Hùng Cường lộ tẩy toàn diện vào dịp giáp Tết Nguyên đán 2012. Công ty BSC có nhu cầu mua 139 vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Cần Thơ, và đã liên hệ với Cường. Cường thông báo số tiền vé là gần 650 triệu đồng, qua đó, Công ty BSC đã chuyển cho Cường gần 560 triệu đồng. Sát ngày bay, Công ty BSC nhận được hồi âm của Vietnam Airlines rằng 139 chiếc vé máy bay đăng ký mua không được chấp nhận, do thẻ tín dụng đăng ký “có vấn đề”. Gọi điện cho Cường để thắc mắc không được, Công ty BSC đành phải bỏ tiền lần 2 để thanh toán với Vietnam Airlines. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an.

Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an thu thập được những tài liệu, chứng cứ bất minh của Nguyễn Hùng Cường. Ngày 10-2, Nguyễn Hùng Cường bị bắt, khám xét khẩn cấp về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (theo điều 226b BLHS). “Tôi chỉ là một mắt xích trong đường dây “khai thác”, trộm cắp thông tin về thẻ tín dụng của các tổ chức, cá nhân trên mạng internet”, Nguyễn Hùng Cường khai nhận tại cơ quan công an.

Cụ thể, trong thời gian dài, Cường cùng đồng bọn đã sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài (thường được các đối tượng mua bán trên mạng internet, hoặc trực tiếp bẻ khóa truy cập trái phép cơ sở dữ liệu của các trung tâm thương mại, dịch vụ, ngân hàng…) để mua vé máy bay. Từ đó, số đối tượng này tìm cách tiếp cận với các công ty du lịch, tiếp thị bán vé với giá rẻ hơn của chính hãng. Mỗi lần mua và nhận “code” vé máy bay, nhóm Cường thường sử dụng các địa chỉ email và số điện thoại khác nhau, sau đó dùng CMND và thẻ tín dụng giả  đến các đại lý bán vé máy bay làm thủ tục xác thực vé mua bằng thẻ tín dụng. Vụ án đang được CQĐT điều tra mở rộng.