Sự thật về "Mỹ phẩm thiên nhiên Nga Hoàng" - Liệu pháp thần kỳ cho người rụng tóc

ANTD.VN - Từ cổ chí kim, làm đẹp đã trở thành nhu cầu tất yếu của phụ nữ. Đặc biệt là để đẹp nhanh và không quá tốn kém thì lại càng nhiều chị em khao khát. Nhờ nắm bắt được tâm lý đó, các hãng sản xuất mỹ phẩm “chui”, mỹ phẩm “trộn” đã tung ra nhiều chiêu bài quảng cáo và tiếp thị tinh vi để đánh lừa người tiêu dùng, đồng thời cũng qua mặt luôn cơ quan chức năng.

Làm giả, lãi thật

Để quản lý sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm ở Việt Nam, Bộ Y tế đã có Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định rất chặt chẽ về vấn đề này. Cụ thể, tại quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm yêu cầu: “Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả, chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường”.

Một bộ sản phẩm sản xuất "chui" của Mỹ phẩm thiên nhiên Nga Hoàng

Mặc dù quy định là vậy, nhưng trong buổi làm việc với phóng viên Báo ANTĐ, bà chủ “hãng” Mỹ phẩm thiên nhiên Nga Hoàng lại rất “ngây thơ” khi cho rằng, do chưa biết có các văn bản quy định như vậy nên cơ sở chưa kịp hoàn thiện hồ sơ.

“Em mới sản xuất thử được một thời gian ngắn và thấy người tiêu dùng có phản hồi tốt nên cứ thế kinh doanh. Còn các thủ tục như các anh nói, bên em sẽ nghiên cứu và bổ sung sau” - chủ “hãng” Mỹ phẩm thiên nhiên Nga Hoàng nói.

Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là cách nói biện minh. Bằng chứng là để né tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng, các sản phẩm do cơ sở này sản xuất đều chỉ bán trên mạng theo hình thức đa cấp.

Cụ thể, trên trang Facebook và Fanpage của Mỹ phẩm thiên nhiên Nga Hoàng, chủ cơ sở liên tục đăng tải các thông tin tuyển dụng đại lý, chi nhánh hoặc nhà phân phối.

Bảng vàng vinh danh các đại lý có doanh số khủng của Mỹ phẩm thiên nhiên Nga Hoàng

Với việc cắt hoa hồng cao, chính các “chân rết” này sau khi tham gia hệ thống bán hàng của mỹ phẩm Nga Hoàng sẽ là những kênh quảng cáo kiêm kinh doanh rất đắc lực trên các trang mạng xã hội, hoặc theo hình thức “rỉ tai nhau” giữa các bà mẹ bỉm sữa.

Hàng tháng, hàng quý, chủ cơ sở đều đăng tải, công bố thông tin “vinh danh” những đại lý chân rết có doanh số “khủng” dựa đến số lượng đơn hàng báo về để thu hút “nhân tài”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù chỉ là loại mỹ phẩm được sản xuất “chui”, nhưng có những thời điểm các nhà phân phối của Mỹ phẩm thiên nhiên Nga Hoàng bán được tới con số hàng trăm triệu đồng, người nào thấp thì cũng đạt hàng chục triệu đồng.

Đây là kết quả kinh doanh mà bất cứ doanh nghiệp chân chính nào cũng mơ ước và điều này cũng lý giải vì sao mặt hàng dù vô danh này lại được bán rộng rãi khắp cả nước.

Người tiêu dùng chịu thiệt

Không được cấp phép, không đăng ký kinh doanh, không có có hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm nên có thể khẳng định, chính bản thân chủ các “hãng” mỹ phẩm tự chế như Mỹ phẩm thiên nhiên Nga Hoàng cũng không thể lường hết được sự nguy hại của sản phẩm mình làm ra.

Sản phẩm sản xuất chui của Mỹ phẩm thiên nhiên Nga Hoàng được đóng thùng chuyển đi bán khắp cả nước

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ về vấn nạn mỹ phẩm tự chế, không rõ nguồn gốc, Tiến sỹ, Bác sỹ Vũ Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết: “Trên thực tế, chúng tôi đã phải tiếp nhận rất nhiều các bệnh nhân đến đây điều trị do sử dụng các loại mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc mỹ phẩm sản xuất chui.

Điểm chung của các trường hợp này là để phục hồi lại trạng thái ban đầu cho bệnh nhân là rất mất thời gian, tốn kém và gian nan. Thậm chí có những trường hợp không thể phục hồi như cũ được do sự tàn phá của các loại hóa chất, chất độc vốn đã bị cơ quan chức năng cấm sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm”.

Cũng theo Tiến sỹ Vũ Mạnh Hùng, các loại mỹ phẩm tự chế hoặc sản xuất không phép hiện bán nhan nhản trên mạng đều được làm bằng các loại nguyên liệu nhập lậu từ Trung Quốc. Số nguyên liệu này đã không được kiểm nghiệm, lại cộng với quá trình pha trộn không đảm bảo định tính, định lượng nên kết quả là chỉ có người tiêu dùng là... lĩnh đủ.

Nếu may mắn, người dùng sẽ bị dị ứng, mẩn ngứa ngay sau khi sử dụng và họ sẽ bỏ sản phẩm đó đi. Nhưng với những người không dị ứng thì rất nguy hiểm. Do không biết, họ tiếp tục dùng khiến chất độc ngấm qua da từ từ hết ngày này sang ngày khác gây tác hại về lâu dài.

Để sản phẩm của mình có tác dụng ngay giống như lời quảng cáo, các loại mỹ phẩm “trộn” như gel ủ tóc, dầu gội kích thích mọc tóc đều được chủ cơ sở pha trộn thêm Corticoid. Đây là một loại nghiện chất độc dược bảng B (theo quy định của Bộ Y tế) và tác dụng phụ của nó là kích thích mọc lông, tóc. Thậm chí với những bệnh nhân nữ nếu điều trị dài ngày bằng Corticoid có có thể mọc cả ria mép lún phún.

Corticoid khi được pha vào mỹ phẩm làm giãn mao mạch, da mỏng đi, kích thích mọc lông làm người dùng lầm tưởng mình trở hồng hào, trắng trẻo và tóc mọc dày lên. Tuy nhiên khi dùng lâu sẽ gây ra viêm nang lông, mụn trứng cá ở mặt hoặc mụn nước trên đầu, da khô bong tróc, suy giảm sức đề kháng, khả năng miễn dịch của cơ thể, dễ gây nhiễm trùng. Viêm da corticoid thường dai dẳng và khó trị vì chức năng sống tế bào bị tổn hại nặng và lâu ngày.