Sự khởi đầu... kỳ lạ của Premier League

ANTĐ - Sự sa sút đáng kinh ngạc của các “ông lớn”, hội chứng trọng tài và những pha đá phản lưới nhà, là những điểm nổi bật sau những vòng đấu đầu tiên của giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù… mùa giải 2015-2016.

Sự khởi đầu... kỳ lạ của Premier League ảnh 1Chelsea trải qua màn khởi đầu tệ hại nhất tại giải đấu hàng đầu của Anh kể từ năm 1971

Cơn khát của các “đại gia”

Từ năm 1992 đến nay, chưa bao giờ các đội bóng lớn của Premier League lại trải qua màn khởi đầu tồi tệ đến như vậy. Ngoại trừ Man City, nhà ĐKVĐ Chelsea, đội bóng giàu truyền thống nhất M.U cho tới Arsenal hay Liverpool, tất cả đều bị đánh bại dễ dàng bởi các đội bóng “chiếu dưới”. 

Bế tắc trong khâu tìm kiếm bàn thắng là một trong những hệ lụy lớn nhất dẫn đến kết quả nghèo nàn của các “ông lớn”. M.U và Arsenal đều mới có được 3 bàn từ 4 vòng đấu đầu tiên, Liverpool chỉ có vỏn vẹn 2 bàn. Chelsea ghi 6 bàn nhưng để thủng lưới tới 9 lần, bị đẩy xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League chỉ sau 3 tháng đăng quang chức vô địch. 

Việc thiếu những bản hợp đồng “bom tấn” trên hàng công trong mùa hè năm nay không phải là lời giải thích cho màn trình diễn tệ hại của Chelsea, M.U, Arsenal hay Liverpool. Ít nhiều, họ vẫn đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, với hầu hết các ngôi sao tốt nhất tại Premier League. 

Màn khởi động nghèo nàn của những tên tuổi lớn là lý do giải thích tại sao những CLB “tí hon” như Crystal Palace, Leicester City hay Swansea City đang chễm chệ ở nhóm 4 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng. 

Hội chứng trọng tài

Trước lúc bước vào vòng 4, HLV của Chelsea, Jose Mourinho đã đề cập đến vấn đề trọng tài tại Premier League. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, The Blues mất 2 cầu thủ vì phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trường hợp đầu tiên là của thủ môn Thibaut Courtois (trận gặp Swansea City). Sau đó đến lượt trung vệ kỳ cựu John Terry bị tước quyền thi đấu (trên sân của West Brom). 

Và vấn đề này trở nên nhức nhối hơn vào cuối tuần qua, sau khi có tới 5 thẻ đỏ được các trọng tài rút ra chỉ trong ngày thứ bảy (chưa tính tới các trận diễn ra vào chủ nhật). Phán quyết của các trọng tài tác động trực tiếp đến kết quả trận đấu giữa Stoke City - West Brom và Liverpool - West Ham, mỗi trận đều có 2 thẻ đỏ. Chiếc thẻ đỏ còn lại đến trong trận Newcastle - Arsenal, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại 0-1 của đội chủ nhà. 

Có những chiếc thẻ đỏ được cho là xứng đáng, nhưng nhiều nhà chuyên môn cho rằng các trọng tài đã quá tay ở một số trường hợp, ví như trường hợp Philippe Coutinho của 

Liverpool. 

Hiệu ứng... đá phản lưới nhà

Cùng với những chiếc thẻ đỏ được rút ra như cơm bữa, vòng đấu nào của Premier League cũng có những bàn đá phản lưới nhà. Bắt đầu từ trường hợp của Kyle Walker trong trận mở màn giữa Tottenham và M.U (M.U thắng 1-0), đến lượt Federico Fernandez (Swansea City), Damien Delaney (Crystal Palace), Pape Souare (Aston Villa), Fabricio Coloccini (Newcastle), 

Đáng chú ý, vòng 1 của Premier League có tới 2 tình huống đá phản lưới nhà, những bàn quyết định đến cục diện trận đấu. M.U nhờ pha đốt lưới nhà của Walker mới giành trọn 3 điểm trên sân White Hart Lane của 

Tottenham, trong khi Chelsea phải trông cậy vào pha “lập công” của Fernandez bên phía Swansea City mới giữ lại được 1 điểm trên sân Stamford Bridge.