Sử dụng nước thải sinh hoạt sau xử lý bổ cập cho hồ Tây để đưa về sông Tô Lịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng, UBND quận Tây Hồ nghiên cứu phương án bổ cập nước hồ Tây để đưa vào sông Tô Lịch. Được biết, quận Tây Hồ đang triển khai phương án thu hồi hồ Sen làm trung gian chứa nước thải sau xử lý để bổ cập vào hồ Tây.

Bổ cập nước thải sau xử lý vào hồ Tây trong năm nay

Đại diện Ban Quản lý hồ Tây cho hay, hiện nay, mỗi ngày các hộ dân, hộ kinh doanh xung quanh hồ Tây thải ra môi trường hàng chục nghìn mét khối nước thải sinh hoạt. Trong đó, khoảng 13.000m3 được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây để xử lý theo quy định. Tại đây, với quy trình xử lý bằng công nghệ bùn hoạt tính theo mẻ, nước thải sẽ đạt các tiêu chuẩn của cột A trước khi được đưa ra sông Nhuệ thông qua cửa xả B Xuân La.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hồi sinh sông Tô Lịch, cải thiện môi trường trong khu vực, quận Tây Hồ và các đơn vị chức năng đã và đang xây dựng phương án “nắn” dòng nước thải sau xử lý của Nhà máy nước thải hồ Tây.

Theo đó, thay vì chảy ra sông Nhuệ, lượng nước này sẽ được kết nối, lưu chứa tạm tại hồ Sen – khu vực đối diện Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây. Tại đây, nước thải sau xử lý sẽ được lưu chứa, quan trắc, theo dõi thường xuyên… nhằm đảm bảo chất lượng nước trong hồ chứa tương đồng với hồ Tây.

Tiếp đó, tùy theo mực nước hồ Tây, nước sẽ được điều tiết để bổ cập cho sông Tô Lịch.

Nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây

Nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây

Đây cũng là giải pháp trước mắt để có thể xả nước từ hồ Tây làm sạch sông Tô Lịch trong trường hợp cần thiết. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành ngay trong năm nay với tổng chi phí khoảng 120 tỷ đồng.

Hồ Sen có diện tích khoảng 4,2ha, nằm ở khu vực Đầm Bảy, ngay đối diện với nhà máy xử lý nước thải Tây Hồ trên địa bàn phường Nhật Tân. Trước đây, hồ được cho một doanh nghiệp thuê trồng sen, là địa điểm chụp ảnh nổi tiếng tại hồ Tây. Tuy nhiên, hiện UBND quận Tây Hồ đang kiến nghị thu hồi để làm trung gian tiếp nhận và lắng nước trước khi bổ cập vào hồ Tây.

Ông Nguyễn Hưng Quốc, Phó Trưởng Ban Quản lý Hồ Tây cho hay, sau khi thu hồi, quận Tây Hồ sẽ tiến hành cải tạo kè, nạo vét và xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước dài khoảng 500m, đường kính từ 200-500mm để dẫn nước vào hồ Tây. Nước sẽ được sơ lắng một thời gian, sau khi được các cơ quan chức năng quan trắc, xét nghiệm xem có đủ chất lượng hay không mới bổ cập vào hồ Tây, bảo vệ hệ sinh thái của hồ. Dự kiến, quý 3-2025, UBND quận Tây Hồ sẽ khởi công, cải tạo hồ Sen và hoàn thành việc bổ cập nước cho hồ Tây trong năm nay.

Đẩy nhanh tiến độ hồi sinh sông Tô Lịch

Thông tin với phóng viên An ninh Thủ đô, đại diện đơn vị vận hành Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây cho biết, công suất vận hành cả nhà máy xử lý nước thải hiện tại khoảng 15.000m3/ngày -32.000 m3/ngày, đạt 95% đến 100% công suất theo thiết kế.

Nước thải sau xử lý sẽ đưa về hồ Sen để lắng rồi bổ cập nước vào hồ Tây

Nước thải sau xử lý sẽ đưa về hồ Sen để lắng rồi bổ cập nước vào hồ Tây

Nhà máy đã được cấp giấy phép xả thải của Bộ TN-MT, nước thải sau xử lý của Nhà máy đạt cột A quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Nước thải sau xử lý được xả vào mương Xuân La qua cống Xuân La, cuối cùng chảy ra sông Nhuệ theo đúng quy định của giấy phép xả thải.

Cũng theo đại diện Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây, nước thải sau xử lý của nhà máy đạt tiêu chuẩn cột A nhưng có phù hợp để bổ cập nước cho hồ Tây và sông Tô Lịch hay không do cơ quan chức năng xem xét.

Ông Nguyễn Hưng Quốc thông tin thêm, trong thời gian tới, quận Tây Hồ sẽ tiếp tục rà soát, đấu nối các hệ thống thoát nước khác về Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây để đảm bảo việc xử lý nước thải, tạo nguồn “nguyên liệu” bổ cập nước cho hồ Tây, đẩy nhanh tiến độ hồi sinh sông Tô Lịch.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì phối hợp với quận Tây Hồ rà soát các quy hoạch liên quan, đề xuất phương án bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô lịch dọc theo trục đường Võ Chí Công.

Theo Sở Xây dựng, đến ngày 4/2, hiện còn hơn 80 cống xả thẳng nước thải vào sông Tô Lịch, trong đó 26 cống nằm trong phạm vi dự án Nhà máy nước thải Yên Xá và 55 cống thuộc lưu vực thoát nước S3 (đưa nước thải về nhà máy nước thải Phú Đô, nhưng dự án chưa triển khai). Việc nạo vét tổng thể sông Tô Lịch được giao cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cơ bản hoàn thành trong tháng 8/2025, khối lượng nạo vét gần 60.000m3.