Sử dụng 500 smartphone để "nuôi" like ảo

ANTD.VN - Với nhiệm vụ làm giả lượt thích (like), lượng truy cập hay comment “ảo” cho một số trang mạng kinh doanh trực tuyến, quảng cáo và các tài khoản mạng xã hội, 3 đối tượng người Trung Quốc đã sử dụng gần 500 chiếc smartphone, chủ yếu là điện thoại iPhone, được nối với các màn hình máy tính.

Công nghệ “nuôi”… like ảo

Theo trang tin Motherboard, khi cảnh sát bất ngờ đột kích vào một căn hộ cho thuê nằm trên đường Ratchata Withi thuộc huyện Muang Aranyaprathet (tỉnh Sa Kaeo, phía Đông Thái Lan) ngày 11-6, họ bắt được 3 đối tượng Wang Dong (33 tuổi), Niu Bang (25 tuổi) và Ni Wenjin (32 tuổi). 3 đối tượng này đều là người Trung Quốc. Các đối tượng bị bắt khi đang vận hành một hệ thống chuyên “thổi” lượng page view cho các trang web và số lượt like cho các tài khoản mạng xã hội, đồng thời có liên quan tới việc buôn lậu thẻ SIM vào thị trường Thái Lan.

Bên trong ngôi nhà ở gần biên giới Campuchia là các kệ sắt chứa khoảng 500 chiếc smartphone, chủ yếu là điện thoại iPhone, đều được nối với các màn hình máy tính. Tổng cộng cảnh sát Thái Lan thu giữ được gần 350.000 thẻ SIM, 21 thiết bị đọc thẻ SIM và 9 máy tính.

Cảnh sát thoạt đầu tin rằng các kệ sắt đựng điện thoại này được dùng để vận hành một tổng đài giả mạo, dạng thức lừa đảo vốn khá phổ biến tại khu vực Đông Nam Á trong thời gian vừa qua. Nhưng nhóm đối tượng bị bắt khai nhận đó là hệ thống vận hành mạng lưới các tài khoản giả mạo còn gọi là tài khoản con rối (sock puppet accounts) trên mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc là WeChat.

Nhóm đối tượng khai rằng, một công ty ở Trung Quốc đã cung cấp điện thoại và trả thù lao cho họ 100.000 - 150.000 Baht (2.950 - 4.400 USD) mỗi tháng để vận hành hệ thống này. Nhiệm vụ của họ là làm giả lượt xem, like và share trên WeChat, một ứng dụng mạng xã hội ở Trung Quốc. Các đối tượng đã vận hành hệ thống này ở Thái Lan được 3 tháng.

3 đối tượng này bước đầu nhận phải những cáo buộc liên quan đến việc nhập cư bất hợp pháp và nhập khẩu những thiết bị trái phép vào Thái Lan. Với tội danh này, nếu theo luật pháp Thái Lan, họ có thể phải ngồi tù 5 năm. Nhưng ở Trung Quốc, họ có thể chỉ bị phạt hành chính.

Đặt lò sản xuất ở nước ngoài

Được biết, hoạt động làm giả lượt xem và tương tác trên mạng xã hội khá phổ biến ở Trung Quốc trong suốt nhiều năm qua. Trong khi tại Thái Lan cước sử dụng điện thoại tương đối thấp nên theo cảnh sát Thái Lan, rất có thể vì lẽ đó mà những kẻ chủ mưu người Trung Quốc đã đặt trụ sở “công ty” của chúng tại nước này.

Việc mua số lượng lớn thẻ SIM đang ngày càng trở nên khó khăn hơn tại Trung Quốc. Năm ngoái, Chính phủ nước này chính thức đề ra quy định yêu cầu người dùng (kể cả người nước ngoài) phải cung cấp chứng minh thư để đăng ký sử dụng thẻ SIM. Tại Thái Lan, các quy định tương tự liên quan tới việc dùng thẻ SIM cũng đã được áp dụng, tuy nhiên chưa rõ bằng cách nào nhóm tội phạm này có thể mua được một lượng SIM khổng lồ, lên tới hơn 350.000 chiếc.

Rất khó để ước tính được mức độ tác hại mà nhóm tội phạm tạo các nhấp chuột giả này trên mạng WeChat của Trung Quốc. Thuộc sở hữu của Hãng công nghệ Tencent, WeChat hiện có khoảng 900 triệu người dùng hàng tháng, trong đó đa số là người dùng tại Trung Quốc. Theo quảng cáo của Tencent - Công ty chủ quản WeChat, dịch vụ có cơ chế báo cáo, người dùng có thể thông báo nếu họ phát hiện thông tin sai sự thật hoặc tin đồn.

Trong khi đó, vài chuyên gia đặt câu hỏi về tính khả thi của việc quản lý thông tin trên WeChat. Nhà chức trách cũng sẽ gặp khó khi giám sát vì thông tin chỉ được chuyển giao trong một nhóm người dùng cụ thể của dịch vụ. Ngoài ra, người tham gia không gian mạng đôi khi là “ảo”, khó truy vết trong đời thực.